Mô hình hiệu quả, lan tỏa cộng đồng

Trung Hiếu 11/04/2018 08:00

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Bằng việc triển khai nhiều mô hình thiết thực, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống người dân ở từng khu dân cư, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong từng hộ gia đình.

Mô hình hiệu quả, lan tỏa cộng đồng

Mô hình trồng cây ăn quả nâng cao thu nhập cho nông dân.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hiệp thương xây dựng chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các công trình, mô hình cụ thể, sát với thực tế địa phương. Theo đó, mỗi tổ chức thành viên từng cấp xây dựng một công trình, việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Tại thành phố Tuyên Quang, đối với 6 xã nông thôn, Ủy ban MTTQ thành phố tập trung thực hiện các mô hình theo hướng xã nông thôn mới; 7 phường tập trung thực hiện hướng theo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, toàn thành phố Tuyên Quang đã xây dựng được 62 mô hình, công trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa toàn cộng đồng.

Theo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 500 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các mô hình: “5 không, 5 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, “Vườn rau sạch”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN; mô hình “3 không”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” của Hội CCB; mô hình “Thanh niên tự quản bảo vệ môi trường, quản lý đô thị”, “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên; mô hình trồng vườn cây ăn quả, chăn nuôi gà sạch, cá lồng của Hội Nông dân...

Với những công trình, phần việc cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực. Trong năm 2017,tỉnh Tuyên Quang có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đưa tổng số xã cán đích trên địa bàn là 23 xã. Năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 29 xã.

Đánh giá về hiệu quả việc triển khai các mô hình của Cuộc vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Đỗ Minh Tân cho rằng, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống người dân ở khu dân cư, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong từng hộ gia đình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bằng sự nỗ lực, đoàn kết, khẳng định vai trò chủ thể của người dân, để nhân dân tự nguyện góp công, góp của, chỉnh trang nhà cửa xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nhất là khu vực nông thôn, miền núi ngày càng được cải thiện, nâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình hiệu quả, lan tỏa cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO