Đà Nẵng: Lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Bình Nguyên 06/11/2019 16:59

Ngày 6/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP này đã ký phê duyệt thí điểm kế hoạch đeo thẻ đối với người lên Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Đà Nẵng: Lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Theo kế hoạch thí điểm của UBND TP Đà Nẵng, hoạt động vui chơi, dã ngoại ở Sơn Trà bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào 19h hàng ngày. (Ảnh Bình Nguyên).

Việc thí điểm kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/2/2020.

Cụ thể có 2 loại thẻ màu vàng và màu xanh được nhân viên chốt trực tại điểm đầu các tuyến đường chính lên Sơn Trà phát cho khách đeo trong suốt thời gian lên núi.

Thẻ màu vàng (có giá trị dài ngày) dành cho người có đất sản xuất đất rừng; nhiếp ảnh gia; sinh viên thực tập; nghiên cứu sinh...

Thẻ màu xanh (giá trị trong ngày) dành cho khách du lịch và người đến liên hệ công tác, có nhu cầu lên Sơn Trà.

Thẻ màu vàng và thẻ màu xanh không áp dụng đối với công an, quân đội, kiểm lâm và người được cơ quan chức năng phân công nhiệm vụ thường xuyên ở Sơn Trà.

Thời gian tham quan, dã ngoại ở Sơn Trà bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào 19h hàng ngày.

Kế hoạch thí điểm của UBND TP Đà Nẵng cũng cấm xe máy tay ga và ô tô trên 24 chỗ lưu thông ở các tuyến đường trên núi Sơn Trà

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Lên Sơn Trà phải đeo thẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO