MTTQ Thái Bình vận động toàn dân chung tay vì người nghèo

Duy Hưng 17/10/2017 16:22

Toàn tỉnh Thái Bình vẫn còn 28.700 hộ nghèo, 21.660 hộ cận nghèo đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng...

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Hoa phát biểu.

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban UB MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết, những năm qua, từ nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của toàn xã hội, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo.

Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động được 11,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; đã hỗ trợ người nghèo xây mới, sửa chữa 338 căn nhà; hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất cho 703 hộ nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 627 bệnh nhân nghèo; trao tặng 3.002 xuất quà (6 tỷ đồng) cho học sinh con em hộ nghèo vượt khó học giỏi; thăm hỏi, tặng trên 97 nghìn suất quà (26 tỷ đồng) cho hộ nghèo, cận nghèo đón xuân Đinh Dậu...

Tuy nhiên, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, theo kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều, hiện nay toàn tỉnh Thái Bình vẫn còn 28.700 hộ nghèo (4,61%), 21.660 hộ cận nghèo (3,7%) đang gặp nhiều khó khăn (tuổi cao, cô đơn, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo) rất cần sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, các địa phương, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và người Thái Bình ở ngoài tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất, qua đó đóng góp trí tuệ, công sức, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống...

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Đặng Thanh Giang tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong ngày 17/10.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cũng kêu gọi cán bộ, nhân dân trong tỉnh phát huy sáng kiến, đề xuất đổi mới các giải pháp, đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo. Nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ MTTQ, các đoàn thể nhân dân đồng hành cùng người nghèo, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau; huy động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người nghèo

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Cán bộ hưu trí, các doanh nhân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, con em Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc với lòng hảo tâm hãy ủng hộ với tinh thần cao nhất. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu hoặc trích quỹ phúc lợi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo”, MTTQ tỉnh Thái Bình kêu gọi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, ngay trong sáng 17/10 đã có 72 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thái Bình, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, trong năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh phấn đấu vận động hỗ trợ được 12 tỷ đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Thái Bình vận động toàn dân chung tay vì người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO