MTTQ tỉnh Ninh Thuận chủ động tham gia công tác bầu cử

Văn Nhất 09/06/2016 11:42

Sáng ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết cuộc thi tìm hiểu về bầu cử.

Ông Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết: Qua gần 4 tháng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vận động cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, tự giác tham gia bầu cử với số lượng rất đông (99,8%), tạo không khí sôi nổi, tập trung làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức các hội nghị hiệp thương thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng thành phần, thảo luận dân chủ, đúng pháp luật; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tất cả các Tổ bầu cử tổ chức khai mạc nghiêm túc, một số nơi khai mạc sớm có 65/65 xã, phường, thị trấn, tương ứng 477/477 Tổ bầu cử khai mạc từ 6h00 đến trước07h00 sáng ngày 22/5/2016 (đạt tỷ lệ 100%), nhằm tạo điều kiện để cử tri lao động sản xuất. Toàn tỉnh đã có 453.632/454.545 cử tri đi bầu cử đạt 99,8% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương.

Các khu vực bỏ phiếu thuộc đồng bào dân tộc Chăm và dân tộc miền núi Raglay có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, cụ thể như huyện Bác Ái là 100%, Thuận Bắc là 100%.

Theo số liệu kết quả đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Đại biểu Quốc hội có 6/6 đại biểu được bầu; Đại biểu HĐND tỉnh có 50/50 đại biểu được bầu; đại biểu HĐND cấp huyện có 228/230 đại biểu (thiếu 2 đại biểu); đại biểu HĐND cấp xã có 1.752/1.766 đại biểu (thiếu 14 đại biểu).

Các tập thể và cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng.

Bên cạnh đó, để thực hiện vai trò Mặt trận trong công tác giám sát, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường giám sát công tác bầu cử và giám sát vận động bầu cử của các ứng cử viên.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Điểm đáng chú ý trong công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử lần này là cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động tổ chức.

Các tập thể và cá nhân đoạt giải tại cuộc thi tìm hiểu về bầu cử.

Sau hơn 2 tháng phát động, tính từ ngày 10/3/2016 đến 17h ngày 20/5/2016, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 9.764 bài dự thi từ 227 sở, ban, ngành, đoàn thể và MTTQ các cấp, 74 cá nhân tham gia.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi, Ban Giám khảo cuộc thi đã chấm và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định công nhận và tặng thưởng cho 12 cá nhân trả lời đúng 49 câu hỏi dự thi và dự đoán gần chính xác nhất số người tham gia cuộc thi và 7 tập thể tổ chức thực hiện tốt cuộc thi (Ủy ban nhân dân tỉnh khen 3 tập thể, Ủy ban MTTQ tỉnh khen 04 tập thể).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tỉnh Ninh Thuận chủ động tham gia công tác bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO