Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

Linh Phương 04/06/2020 11:54

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cần tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và dư luận xã hội đối với việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP để kịp thời đề xuất, kiến nghị, hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề có liên quan, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong chuyến làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/6, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục có buổi làm việc tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, Trà Vinh cần tiếp tục phát huy và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp huyện Châu Thành đối với việc phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, việc thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, vừa tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19; vừa thực hiện các giải pháp khắc phục hạn, mặn nhưng huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo an sinh và ổn định đời sống của người dân, đó là những kết quả rất tích cực”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành và cấp xã trong việc theo dõi, giám sát thực hiện chính sách ở địa phương, không để xảy ra việc khiếu kiện hay dư luận xấu trong xã hội về công tác rà soát, xét duyệt, niêm yết và chi hỗ trợ cho người dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân trong huyện; đồng thời mong muốn, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ MTTQ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới;

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu đặc biệt: “MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và dư luận xã hội đối với việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP để kịp thời đề xuất, kiến nghị, hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề có liên quan, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội”.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, đến nay huyện đã chi hỗ trợ cho 22.400 đối tượng với tổng số tiền hơn 20,6 tỷ đồng, trong đó có 1.101 đối tượng có công với cách mạng và thân nhân; 4.194 đối tượng bảo trợ xã hội; 4.675 nhân khẩu thuộc hộ nghèo và 12.430 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo.

Đối với các nhóm đối tượng là người lao động và chủ sử dụng lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đang tổng hợp danh sách trình tỉnh phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO