Ngôi làng không biết có đại dịch Covid-19

Bảo Thư 14/11/2021 07:08

Đó là một ngôi làng của người Urarina sống trong rừng nhiệt đới Amazon phía Bắc Peru. Họ chỉ biết đến đại dịch toàn cầu Covid-19 khi các nhân viên y tế đến đây và mang theo vaccine.

“Chúng tôi không biết về Covid-19. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe về nó” - Mariano Quisto, người đứng đầu làng Mangual, nơi cư ngụ của một nhóm người Urarina nói.

Ở Mangual, cư dân săn bắt cá làm thực phẩm và sống trong những ngôi nhà sàn bằng gỗ không có điện. Cộng đồng người Urarina rất hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ sử dụng một loại ngôn ngữ địa phương được phát triển độc lập trong nhiều thế kỷ.

Theo dữ liệu chính thức, cộng đồng Urarina chỉ có khoảng 5.800 người, gồm nhiều nhóm dân cư sống ở nhiều khu vực khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng không biết có đại dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO