BẢN TIN MẶT TRẬN: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

BĐT 08/12/2019 07:30

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Trong từng bước bước tiến của hai nước, hai dân tộc Việt – Lào, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Sáng ngày 7/12, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp với UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào tổ chức Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”. (Xem chi tiết)

Tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa các cộng đồng ở biên giới. Chiều 7/12, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do ông Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn sang dự Hội thảo và dự Giao lưu nhân dân giữa đại biểu là người dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc biên giới Việt Nam – Lào. (Xem chi tiết)

Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây. Tối 7/12, tại Nghệ An, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực hai bên biên giới Việt - Lào với chủ đề: “Son sắt nghĩa tình: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”. (Xem chi tiết)

Bảo vệ vững chắc chủ quyền ở các địa bàn chiến lược. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ tư lệnh và toàn Quân khu 4 thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý linh hoạt, kiên quyết không để bị động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, vùng dân tộc ít người. (Xem chi tiết)

Đổi thay ở Bình Thuận. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động vào năm 2015, sau 4 năm triển khai thực hiện ở Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). (Xem chi tiết)

Đồng Nai: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. (Xem chi tiết)

Cà Mau: Xây dựng nông thôn mới là tiêu chí trọng tâm. Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, vào cuối năm 2012, tỉnh đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đạt 100% xã (82/82 xã). (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO