Nhà cái và con bạc chạy đua cùng trái bóng - Kỳ 1: Ma trận cá độ

Hồng Thương 10/07/2021 06:30

Đã sắp tới trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (UEFA Euro) và Cúp bóng đá Nam Mỹ 2021 (Copa America). Khắp các diễn đàn, group mạng xã hội đang rầm rộ bàn tán sôi nổi. Có rất nhiều những quảng cáo dẫn dụ người yêu bóng đến “mê cung” của các trang cá độ online.

Rất nhiều chiêu trò khuyến mãi, tặng thưởng trong những lần nạp tiền cá độ đầu tiên của người dung.

Muôn kiểu cá độ bóng đá online

Thời đại 4.0, hình thức cá độ bóng đá thông qua các nền tảng mạng xã hội từ Facebook, Zalo, các trang mạng trực tuyến đang nở rộ rất nhanh chóng. Trên Facebook, hàng chục các nhóm kín về cá độ bóng đá với số lượng thành viên từ vài nghìn cho đến cả vài chục nghìn.

Không chỉ bàn tán sôi nổi về các trận đấu diễn ra hàng ngày, rất nhiều thành viên trong các group này thường xuyên đăng tải bài viết, quảng cáo, bình luận liên về cá độ. Điểm chung của mỗi bài chiêu dụ kiểu này là để lại tài khoản Zalo hoặc dán hẳn một đường link để người dùng truy cập. Từ đây, người chơi lạc vào “mê cung” của những trang web soi kèo, lập bảng cá cược.

Theo dõi bóng đá cả tháng nay, anh Nguyễn Tiến Cường (Cầu Giấy – Hà Nội) không khỏi bức xúc: “Những hình ảnh các trận bóng kèm theo những lời mời gọi cá độ nhan nhản mỗi ngày trên Facebook cá nhân, đến mệt! …”

Cũng giống anh Cường, anh Nguyễn Hải Nam (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: “Công việc của tôi thường xuyên phải sử dụng đến Facebook, vì muốn theo dõi và tìm những người cùng đam mê với đội bóng mà mình yêu thích, tôi đã tham gia khá nhiều nhóm bình luận bóng đá. Nhưng bình luận thì ít mà lôi kéo cá cược thì nhiều”.

Thông qua những đường link, người dùng chỉ cần click, đăng kí tài khoản là có thể nạp tiền và đưa ra dự đoán về trận đấu. Số tiền cá cược tùy thuộc vào tiền đã nạp vào tài khoản. Số tiền tối thiểu các “nhà cái” quy định khi gửi thường chỉ từ 250 nghìn đồng, số tiền tối đa có thể lên đến 300 triệu đồng cho một lần gửi.

Cách thức đăng kí tài khoản cực đơn giản, chỉ với một vài thao tác như nhập tên, mật khẩu, số điện thoại…là có thể trở thành thành viên. Bước nạp tiền vào tài khoản để cá độ rất dễ dàng. Nhà cái hỗ trợ nhiều hình thức gửi tiền như: chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản trực tuyến, ví điện tử momo, zalopay, thẻ cào…Ngoài ra, các hình thức gửi tiền bằng phương thức chuyển khoản trực tuyến qua Eeziepay, Quickpay, Help2pay... cũng được nhiều người dùng sử dụng để nạp tiền cá cược.

Sau khi “độ” thành công, muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân, các trang web cá độ sẽ yêu cầu người chơi cung cấp thông tin tài khoản của mình như: số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh… Thời gian rút tiền về tài khoản ngân hàng được nhà cái “mạnh miệng” quảng cáo là rất nhanh chóng: chỉ từ 5-10 phút sau lệnh rút tiền là tài khoản ngân hàng của người chơi đã cập nhật được số dư…

Theo tìm hiểu của PV, các “nhà cái” có nhiều loại cá độ khác nhau, “dân chơi” thường gọi là “kèo”. Về bản chất, cách xem kèo và đặt cược là giống nhau, chỉ khác về phần giao diện của từng trang web.

Đối với kèo châu Á, trường hợp bằng bóng, đồng banh, LVL (có nghĩa là kèo 2 đội chơi ngang bằng không ai chấp ai), sẽ có cách tính ăn thua như sau: Hòa được 1/2: Trận đấu hòa thì cửa trên mất nửa tiền đặt cược. Ngược lại, nếu thắng 1 bàn thì cửa trên sẽ nhận được số tiền thắng tính theo tỷ lệ chấp. Quả quả rưỡi: 1 1/4 = 1 quả + 1/4 = kèo đồng banh + chênh lệch 1 quả.

Khi đó, cửa trên phải thắng 2 bàn thì mới ăn trọn tiền cược, còn nếu chỉ ghi một bàn thì thua nửa tiền cược. Cửa dưới chỉ cần hòa là sẽ thắng trọn tiền cược. Quả 2 quả rưỡi: 1 3/4 = 1 quả + 3/4. Trong trường hợp này, cửa trên phải thắng 3 bàn mới ăn trọn tiền cược, thắng 2 bàn thì ăn nửa tiền. Cửa dưới chỉ cần hòa là sẽ ăn trọn tiền đặt cược.

Đồng banh 1/4: Trận đấu hòa thì cửa trên mất nửa tiền đặt cược. Ngược lại, nếu thắng 1 bàn thì cửa trên sẽ nhận được số tiền thắng tính theo tỷ lệ chấp. Nửa một 3/4: Trận đấu hòa thì cửa trên mất hết tiền đặt cược. Thắng 1 bàn thì cửa trên thắng một nửa tiền theo tỷ lệ chấp. Ngược lại, cửa dưới sẽ thắng toàn bộ tiền đặt cược…

Không phức tạp quy định như những nhà cái châu Á, trong nhà cái châu Âu không có đội nào chấp đội nào. Khi cược một trận đấu thì người chơi chỉ cần biết là trận đó thắng, thua, hòa, trên dưới; đội nào được đánh giá mạnh hơn thì ăn tiền ít hơn và ngược lại.

Còn với kèo Tài xỉu: Tài (Over, viết tắt O): Kết quả trận đấu đặt cược phải có tổng số bàn thắng lớn hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra thì người chơi mới thắng kèo. Xỉu (Under hay Ủn, viết tắt U): Kết quả trận đấu đặt cược phải có tổng số bàn thắng ít hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra thì người chơi mới thắng kèo.

Dụ người chơi

Chưa dừng lại ở đó, các trang này còn thường xuyên tung ra nhiều chiêu trò khuyến mãi để câu dẫn người chơi như chiết khấu khi nạp tiền qua thẻ, tặng tiền ở lần nạp tiền đầu tiên. Khuyến mãi cao hay thấp tuỳ thuộc vào mỗi nhà cái, nhưng nhìn chung tất cả các nhà cái luôn có khuyến mãi cho người mới đăng ký và nạp tiền lần đầu.

Như trang Tobet88 quảng cáo, người chơi nạp 500 ngàn sẽ được tặng 100 ngàn qua thẻ ATM, nạp 1 triệu được tặng 300 ngàn, hoa hồng 1,25% và hoàn trả 5%... Một trang mạng khác có tên Kim Sa cũng rầm rộ: “Tặng 20% khi nạp tiền lần 1, tặng 10% khi nạp tiền lần 2, giới thiệu bạn bè được tặng 500k, tặng 138k khi đăng kí tài khoản”… Tinh vi hơn, để mở rộng mạng lưới và dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng, những trang này thường chia nhỏ trang cho các “đại lý” thứ cấp quản lí.

Không chỉ tràn lan các trang cá độ, các đối tượng ăn theo mùa túc cầu cũng hoạt động tích cực, thường xuyên chiêu dụ người chơi bằng hình thức “soi kèo” – đưa ra các nhận định của mỗi trận đấu sắp diễn ra. Theo đó, phía các đối tượng sẽ đưa ra các nhận định về đội thắng - thua, tỉ lệ thắng – thua cho người chơi lựa chọn các kèo để đặt cược. Người chơi muốn có nhận định của một trận đấu phải bỏ ra từ một đến vài triệu đồng tùy vào độ uy tín của các đối tượng

Tìm hiểu về tỉ lệ độ trận chung kết EURO giữa đội tuyển Anh và Ý (diễn ra vào ngày 12/7/2021), PV đã liên hệ với một tài khoản Facebook có tên “Soi kèo Euro chuẩn”. Ngay khi thấy “con mồi”, người này lập tức yêu cầu PV kết bạn qua tài khoản Zalo và bắt đầu tư vấn.

Theo người này, để có một “tip kèo vip” (dự đoán kết quả trận đấu), người chơi phải trả 2 triệu/1 tip qua hình thức chuyển khoản. Sau khi gửi tiền, người chơi phải chụp lại màn hình giao dịch cho người này mới được nhận tip. “Tip vip nên tỉ lệ win 100%, em cứ yên tâm”, người này khẳng định chắc chắn.

Không những vậy, các đối tượng “ăn theo” này còn thường xuyên “tung đòn hiểm” để dễ chốt kèo với người chơi. Trong đó mánh khóe nổi bật nhất phải kể đến là loại hình “bảo hiểm kèo”. Cụ thể, các đối tượng này hứa sẽ hoàn lại số tiền đặt cược nhất định nếu nhận định kèo không chuẩn. Thậm chí còn sẵn sàng quảng cáo, sẽ hoàn lại 50% tiền cọc nếu “kèo sai”.

Cam kết chắc chắn là vậy, tuy nhiên kết quả nhận định của các đối tượng này cũng mơ hồ, không có cơ sở, hệt như những nick ảo của họ trên Facebook, Zalo. Sau khi tin vào những lời quảng cáo của các đối tượng “ăn theo” này trên Facebook, anh Nguyễn H.C. (24 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng “sập bẫy”. Anh C. cho biết, vì tin tưởng nên đã chuyển khoản cho một đối tượng 2 triệu đồng để lấy “tip vip” trong trận Bán kết EURO giữa Anh và Đan Mạch rạng sáng 8/7/2021.

Ngay khi gửi ảnh chụp màn hình giao dịch thành công, anh C. đã được đối tượng gửi kèm nhận định trận đấu cùng hứa hẹn bảo hiểm 30% tiền cọc nếu nhận định không đúng. Tuy nhiên, đến khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Đan Mạch không chiến thắng theo đúng tỉ lệ anh C. nhận được. Đến khi liên hệ với đối tượng chốt kèo, anh C. mới hiểu mình đã bị chặn số, block cả Facebook và Zalo.

Vô số mánh khóe này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá bị cuốn vào “mê cung” các ứng dụng, web cá độ và trở thành con bạc, tán gia bại sản lúc nào không hay.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà cái và con bạc chạy đua cùng trái bóng - Kỳ 1: Ma trận cá độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO