Nhập nhèm đấu giá xe công

Anh Tuấn 02/12/2017 08:20

Một số đơn vị, cá nhân đã gửi đơn đến Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ phản ánh việc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thiệu Hoá, trụ sở đóng tại Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá nhập nhèm trong việc bán đấu giá xe công hết niên hạn sử dụng.

Thông báo bán đấu giá xe công của TTYT Thiệu Hóa.

Cụ thể, ngày 15/11/2017, TTYT Thiệu Hoá thông báo trên phương tiện truyền thông nội dung: Tài sản bán đấu giá là chiếc xe ô tô cứu thương, nhãn hiệu Nissan, xuất xứ Nhật Bản, đưa vào sử dụng từ năm 1999, số máy TB42-148436, số khung JN1TASY61Z0501167.

Thời gian đăng ký tham gia dự thầu từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017, trong giờ hành chính tại TTYT Thiệu Hoá.

Thời gian thu tiền đặt trước từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017. Thời gian, địa điểm bán đấu giá từ 8 giờ ngày 27/11/2017 tại TTYT Thiệu Hoá, theo hình thức trả giá lên, bỏ phiếu kín.

Tuy nhiên, ngày 23/11/2017, một số nhà đầu tư, cá nhân đến TTYT Thiệu Hoá mua hồ sơ tham gia đấu giá chiếc xe ô tô nêu trên thì được ông Hà Văn Tư- giám đốc TTYT Thiệu Hoá trả lời chiếc xe Nissan này đã được bán vào ngày 22/11/2017(?)

Một người dân có nhu cầu tham gia đấu giá chiếc xe nói trên cho biết: Ngày 15/11, ông đọc báo thấy có thông báo của TTYT Thiệu Hóa tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể là chiếc xe ô tô Nissan, thời gian đăng ký đến 25/11 và thời gian đấu giá tổ chức từ 8 giờ ngày 27/11.

“Vậy nhưng ngày 23/11, tôi cùng một vài người bạn đi từ TP Thanh Hóa lên trên TTYT mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá thì nhân viên của trung tâm này nói, chiếc xe đã được bán hôm qua (tức ngày 22/11) rồi!

Chúng tôi gặp giám đốc TTYT Thiệu Hoá hỏi, nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Chúng tôi ở xa lên vừa mất công, vừa thấy vô cùng bức xúc trước việc làm nhập nhèm, có dấu hiệu sai phạm trong công tác đấu giá của TTYT Thiệu Hoá”- nhà đầu tư xin giấu tên khẳng định.

Được biết, ngày 22/11, TTYT Thiệu Hoá tiếp tục đăng thông báo trên phương tiện truyền thông cùng nội dung như thông báo đăng ngày 15/11 nhưng chốt hạn bán vào lúc 7h30 cùng trong ngày 22/11.

Chiều 28/11, trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Hà Văn Tư - giám đốc TTYT Thiệu Hoá tỏ ra tiền hậu bất nhất, ông Tư nói: “Thông báo đăng từ ngày 15/11 nhưng không có người đến mua hồ sơ. Vì vậy TTYT Thiệu Hoá mới phải đăng thông báo lần hai vào ngày 22/11”.

Song khi chúng tôi hỏi, vì sao thông báo đăng ngày 22/11 và TTYT Thiệu Hoá cũng tổ chức đấu giá vào lúc 7h30 sáng cùng ngày, khi mà tờ báo có đăng nội dung thông báo chưa kịp đến tay độc giả?, ông Tư chống chế: “Vì khi đó chúng tôi đã thu đủ hồ sơ nên tổ chức bán đấu giá luôn”?

Ngoài ra, ông Tư còn quanh co không cung cấp thông tin về đơn vị, cá nhân trúng đấu giá chiếc xe công với mức 15,1 triệu đồng (giá khởi điểm là 15 triệu đồng).

Rõ ràng, TTYT Thiệu Hoá đã thiếu minh bạch trong việc bán đấu giá chiếc xe công và có thể làm thất thoát ngân sách của Nhà nước.

Cách đăng thông báo khá nhập nhèm, vi phạm Luật Đấu thầu. Trước sự việc trên, đề nghị Sở Y tế Thanh Hoá cho tiến hành kiểm tra lại quy trình tổ chức bán đấu giá chiếc xe công của TTYT Thiệu Hoá, xử lý nghiêm nếu cán bộ, tổ chức có mắc sai phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhập nhèm đấu giá xe công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO