Nghi án mẹ quẫn trí ép hai con chết cùng

P.H. - Ngọc Minh 20/04/2016 23:26

Ngày 20/4, ông Nguyễn Hữu Tiến (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Thành, Hải Dương) đã xác nhận với báo chí việc địa bàn xã vừa xảy ra nghi án mẹ ruột sát hại 2 con nhỏ rồi tự sát.

Theo đó, khoảng 17h ngày 19/4, người dân chạy sang nhà chị Trần Thị Huế (34 tuổi, trú thôn Lễ Độ, xã Kim Anh) phát hiện cả 3 mẹ con đang bất tỉnh. Tuy nhiên, bé Trần Mạnh Hoàng (5 tuổi) có vết thương nặng đã tử vong, nằm dưới sàn.

Chị Huế và bé Trần Mạnh Huy (8 tuổi) hôn mê, sùi bọt mép. Sau khi cấp cứu tại địa phương, hai mẹ con được chuyển về Hà Nội điều trị. Vụ án mạng đang được Công an huyện Kim Thành, Phòng Cảnh sát điều tra trật tự và xã hội (Công an tỉnh Hải Dương) điều tra.

Theo ông Tiến, xã đã hỗ trợ gia đình chị Huế 10 triệu đồng để lo mai táng. Chồng chị Huế làm lái xe container, còn chị làm công nhân làm vàng mã. Chính quyền chưa từng phải can thiệp xử lý mâu thuẫn trong gia đình chị này.

Được biết, chị Huế được đưa vào Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai còn bé Huy vào Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Nhi Trung ương. Tuy nhiên, ngày 20/4, theo tin từ Trung tâm Chống Độc, BV Bạch Mai, người nhà đã đưa chị Huế về nhà trong tuyệt vọng.

Còn bé Huy, theo Ths Đậu Việt Hùng, BS điều trị trực tiếp cho bé Huy, bé nhập viện đêm 19/4 trong tình trạng khó thở nhưng chưa đến mức phải dùng bình ô xy. Qua định lượng nước tiểu dương tính với chất chất diệt cỏ paraquat, các bác sĩ chẩn đoán bé bị ngộ độc Paraquat và hiện đang được lọc máu để hấp phụ chất này đưa ra khỏi cơ thể theo phác đồ điều trị cấp cứu.

Ngoài ra, bé còn được uống thuốc có hoạt chất coticoit để ngừa sơ phổi. Các chỉ số huyết động của bé ổn định. Niêm mạc lòng chân và lòng tay có màu xanh. Rất may Huy nôn được ngay ra nên không có triệu chứng loét niêm mạc miệng. Cùng với việc gia đình đưa bé vào kịp thời và chưa phải thở bằng bình ô xi, lợi thế nôn được nói trên sẽ giúp Huy có rất nhiều triển vọng sống, theo Ths Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi án mẹ quẫn trí ép hai con chết cùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO