Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị chuột cắn phá

Thanh Thủy 24/03/2017 12:00

Thống kê từ Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 2.150 ha lúa Đông Xuân bị chuột cắn phá, trong đó có 214 ha bị thiệt hại nặng, tập trung chủ yếu ở các huyện thuần nông như Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành…

Ruộng lúa bị chuột cắn tan tác.

Như tại huyện Nghĩa Hành, 100ha lúa trên toàn huyện bị chuột gây hại, nặng nhất là xã Hành Thịnh 20ha, Hành Thiện 15ha, Hành Phước 10ha, các xã còn lại từ 5- 7ha. Đối với huyện Bình Sơn, chuột cắn phá 340ha lúa, mức độ nặng nhất là 40ha.

Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động Tuần lễ toàn dân ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trên nhiều cánh đồng, nông dân dùng bạt quây xung quanh, giăng cờ khắp ruộng để xua đuổi chuột.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng hướng dẫn người dân, đối với giai đoạn lúa đang làm đòng - trổ bông thì biện pháp thủ công đào bắt chuột là hiệu quả nhất. Ở những nơi gò cao không có nước, tùy điều kiện cụ thể dùng biện pháp đào bắt hoặc xông hơi bằng xăng, đất đèn; dùng các loại bẫy cặp, bẫy lồng sập, bẫy dính...

Người dân cần thường xuyên phát quang bờ bụi rậm, gò đồng... làm mất nơi cư trú của chuột. Dùng bả sinh học diệt chuột hoặc Biorat đặt ở những nơi chuột thường xuyên qua lại với liều dùng 5kg/ha, khoảng 5 - 7m đặt một mô bả, mỗi mô bả khoảng 5 - 10gram.

Khi chuột gây hại nhiều, có thể dùng biện pháp hóa học như một trong các loại thuốc QT92, Fokeba, Zinphos... chú ý tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng an toàn, thông báo rộng rãi trong khu dân cư, tổ chức thu gom mồi thừa, xác chuột chôn cẩn thận...

Chi cục đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, vì nguy hiểm đến tính mạng con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị chuột cắn phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO