15 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu ở Somalia

Duy Long 28/07/2015 06:05

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab hôm 27/7 đã đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một khách sạn hạng sang ở Somalia hôm Chủ nhật vừa qua, khiến hàng chục người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Một phần khách sạn bị thổi bay sau vụ tấn công bằng bom xe. (Nguồn: AP).

Trước đó, hôm 26/7, một kẻ tấn công cảm tử đã lái một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ vào cửa khách sạn Jazeera Palace ở Mogadishu, Somalia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo cảnh sát nước này.

Nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan al-Shabaab sau đó đã đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc, nói rằng chúng tổ chức vụ tấn công này chủ yếu nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây. Được biết khách sạn hạng sang này, vào thời điểm bị tấn công, là nơi ở của nhiều nhà ngoại giao đến từ các nước, trong đó có Trung Quốc.

Đại tá cảnh sát Ibrahim Liban, người có mặt tại hiện trường vụ việc, cho biết có nhiều người chết khi một chiếc xe chở bom phát nổ ở cổng chính của khách sạn. Trong số những người thiệt mạng có một nhà báo Somalia từng làm việc cho kênh Universal TV có trụ sở ở London, 1 lính gác của phía Trung Quốc. Xe cứu thương và lực lượng an ninh đã có mặt nhanh chóng tại hiện trường sau đó.

Vụ nổ đã khiến cho một phần của khách sạn này bị phá hủy hoàn toàn trong khi cũng gây thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh.

Phía Somlia đã lên án vụ tấn công nói trên là “đáng hổ thẹn” và nói rằng “nó đã thể hiện rõ tội ác ghê gớm của al-Shabaab là gây hại cho nền hòa bình của Somalia”. Họ cũng cho biết đã gửi một đội ngũ làm việc đến bệnh viện để hỗ trợ các nạn nhân ban đầu và giúp đỡ lực lượng an ninh sơ tán các nhà ngoại giao nước ngoài khỏi khách sạn trên.

Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Mogadishu của Somali hôm chủ nhật khiến 1 lính gác thiệt mạng và 3 nhân viên sứ quán nước này bị thương. Văn phòng làm việc của Đại sứ quán Trung Quốc cũng bị hư hỏng một phần do vụ tấn công trên.

Đây là vụ tấn công khủng bố mới nhất mà tổ chức al-Shabaab thực hiện trong hàng loạt các vụ việc tương tự. Gần đây nhất, hôm 10/7, nhóm này cũng tổ chức một số vụ tấn công nhằm vào 2 khách sạn ở Mogadishu và một sân vận động. Nhóm này đã nhận trách nhiệm tất cả các vụ tấn công trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    15 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu ở Somalia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO