Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD năm nay

Bùi Loan 03/02/2017 19:05

Ngày 3/1, Mỹ và Hàn Quốc thông báo nhất trí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong năm nay nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, kế hoạch triển khai và kích hoạt hệ thống này vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đây là một hệ thống quốc phòng hiệu quả để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Phản ứng lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định triển khai THAAD, cho rằng việc này không giúp ích gì trong việc giải tỏa căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, mà còn đe dọa an ninh của Bắc Kinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD năm nay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO