Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ , 23 người chết

K.D. 20/08/2017 18:21

Giới truyền thông Ấn Độ hôm 20/8 cho hay, ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương sau khi một chuyến tàu hỏa bị trật bánh ở bang Uttar Pradesh vào trước đó một ngày.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Ấn Độ. (Nguồn: AP).

Các đội cứu hộ và người dân địa phương ở bang Uttar Pradesh đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót và kéo lại những toa tàu bị lật sau vụ tai nạn. Giới chức địa phương cho biết, con số người chết còn có thể gia tăng.

Được biết 8 toa của con tàu này đã bị trật bánh vào lúc 17h46 hôm 19-8 (giờ địa phương) tại vị trí cách thủ đô New Delhi khoảng 130 km về phía Bắc, trong lúc con tàu đang di chuyển tới thành phố thiêng liêng của người Hindu, Haridwar, theo cảnh sát.

Các vụ tai nạn tàu hỏa thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn thứ 4 thế giới. Do thiếu đầu tư nâng cấp mạng lưới đường sắt trong khi nhu cầu di chuyển vẫn tăng cao đã khiến cho các chuyến tàu ở nước này luôn trong tình trạng quá tải và tồi tàn.

Vụ tai nạn xảy ra vừa qua đánh dấu vụ tàu hỏa trật bánh thứ 4 đã xảy ra kể từ đầu năm đến nay, và là vụ thứ 3 xảy ra tại bang Uttar Pradesh. Vụ tai nạn trước đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Trước đó, tháng 11 năm ngoái, một vụ tai nạn tàu hỏa ở bang này cũng khiến 150 người thiệt mạng.

Ajay Pandey, sỹ quan cảnh sát kỳ cựu ở địa phương, cho hay: "Chúng tôi vẫn đang vật lộn để kéo những người bị thương ra khỏi các toa tàu, và đang chờ các đội cắt đường ống dẫn khí tới".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi đi một thông điệp trên Twitter nói rằng ông cảm thấy đau đớn trước vụ tai nạn và gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

Hiện nay, mạng lưới đường sắt của Ấn Độ đang trong quá trình hiện đại hóa với nguồn vốn lên tới 130 tỷ USD. Chính phủ nước này cũng triển khai thêm chương trình bảo đảm an toàn đường sắt từ hồi tháng 2 vừa qua sau khi ghi nhận hàng loạt vụ tai nạn đường sắt trong vòng 2 năm qua.

Một quan chức chính phủ bang Uttar Pradesh nới với tờ Hindustan Times rằng vụ tai nạn mới nhất xảy ra là do người lái tàu đã buộc phải nhấn phanh sau khi nhìn thấy khu vực bảo dưỡng đường sắt phía trước đưa ra tín hiệu không rõ ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ , 23 người chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO