Thái Lan áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

Bùi Loan 15/07/2015 08:30

Thái Lan vừa thông qua quy định sửa đổi đối với luật chống tham nhũng, theo đó quy định án tử hình đối với tham nhũng trên quy mô lớn, tờ công báo Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ngày 14/7 thông tin.

Thái Lan áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

Luật sửa đổi có hiệu lực từ 13/7 và tác động đến cả công dân Thái Lan và người nước ngoài. Theo luật mới, bất cứ quan chức nào có hành vi khi đương chức chịu ảnh hưởng từ các tài sản hoặc lợi lộc mà họ nhận hoặc đòi hỏi sẽ chịu hình phạt ở các mức khác nhau.

Cụ thể, người phạm tội có thể bị tống giam từ 5-20 năm và bị phạt từ 3.000-12.000 USD. Những trường hợp phạm tội nghiêm trọng hơn sẽ đối mặt với án tù chung thân hoặc án tử hình.

Thái Lan nằm trong số 58 quốc gia vẫn sử dụng án tử hình trong khuôn khổ bộ luật Hình sự. Vương quốc này thực hiện án tử đối với 36 tội, trong đó có tội buôn lậu ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO