Chủ Nhật, 5/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Sáp nhập đơn vị hành chính
Tin tức cập nhật liên quan đến Sáp nhập đơn vị hành chính
Đặt tên làng, xã khi sáp nhập: Gìn giữ và tạo nên những ‘thương hiệu’ mới
Câu chuyện đặt tên mới hay giữ tên cũ được dư luận hết sức quan tâm khi trên cả nước đang thực hiện việc sáp nhập huyện, xã. Làm sao để giữ được những tên cũ, tên cổ, gắn bó với cư dân vùng đất và thậm chí đã góp phần định danh một vùng văn hóa? Làm cách nào để những tên mới không chỉ là sự lắp ghép vô hồn?...
Tinh hoa Việt
Tỉnh Thái Nguyên dự kiến giảm 6 xã sau sáp nhập
Theo Tờ trình của UBND tỉnh Thái Nguyên, sau khi thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Thái Nguyên sẽ có 43 phường, 118 xã và 10 thị trấn.
Đà Nẵng: Giảm 11 phường sau khi sáp nhập đơn vị hành chính
Các quận của TP Đà Nẵng sẽ còn 36 phường thay vì 45 phường như hiện nay.
Câu chuyện sau sáp nhập
Sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) của 18 tỉnh, thành phố sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong tuần này bao gồm: Cao Bằng; Lai Châu; Gia Lai; Tiền Giang; Yên Bái; Quảng Ngãi; Hậu Giang; Bình Dương; Tây Ninh; Bắc Kạn; Nam Định; Ninh Bình; Bến Tre; Vĩnh Phúc; Quảng Nam; Quảng Bình; Vĩnh Long; và TP Hải Phòng. Nếu được thông qua, các nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2020.
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện ở Hà Tĩnh - Bài 2: Nhận diện khó khăn bất cập
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức, bên cạnh những thuận lợi và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân là cơ bản, thì việc sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Tất cả những khó khăn này đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh từng bước tháo gỡ.
Lắng nghe ý dân trước khi sáp nhập huyện, xã
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) huyện, xã đã và đang được triển khai khẩn trương ở Hà Tĩnh –địa phương có số lượng sáp nhập cao thứ 2 cả nước. Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Hà Tĩnh cẩn trọng triển khai các bước. Trong đó chú trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện, điều chỉnh một cách tốt.
Bố trí cán bộ thế nào sau sáp nhập đơn vị hành chính?
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ dẫn đến dôi dư cán bộ, công chức. Do đó cần phải có bước đệm, có chính sách hỗ trợ để đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ sau sáp nhập.
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tránh gây phiền hà cho dân
Sáp nhập là để nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước, “nhập gì thì nhập nhưng tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị toàn quốc góp ý kiến vào Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 9/8.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO