Hệ luỵ kinh hoàng từ ma tuý đá

Đức Trân 17/11/2019 08:00

Một bộ phận giới trẻ hiện nay cho rằng sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp không gây nghiện, họ sử dụng để hưởng lạc, để vui vẻ và đôi khi chỉ đơn giản là thể hiện “đẳng cấp”. Nhưng, đằng sau những cuộc vui đó là những hệ luỵ kinh hoàng cho chính bản thân và những người xung quanh.

Hệ luỵ kinh hoàng từ ma tuý đá

Lực lượng chức năng tại TP HCM đột kích một quán karaoke có nhiều thanh niên sử dụng ma túy.

Biến thành những con “thú dữ”

Ma túy đá là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp có chứa methamphetamine và amphethamine, là những tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti giống mì chính, có hình dạng bên ngoài trông giống đá. Rất nhiều người vẫn cho rằng ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác (thuốc phiện, heroin…) và tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua cho cuộc vui, tác hại “không đáng ngại”. Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Đức - Trường ĐH Y dược TP HCM – đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm và gây tác hại khôn lường.

Nghiện thuốc là tình trạng không ngưng bỏ mà bắt buộc (như nô lệ) phải tiếp tục dùng thuốc. Nghiện ma túy đá cũng thế, đã quen dùng sẽ có sự lệ thuộc ghê gớm, cứ muốn và tìm mọi cách dùng lại, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hiện nay, chưa có phác đồ “dùng thuốc” cai nghiện ma túy đá, mà chỉ trị triệu chứng (như người bệnh được cho dùng thuốc an thần khi bị kích động, dùng thuốc chống trầm cảm khi bị trầm cảm, dùng thuốc trị tâm thần phân liệt khi bị loạn thần…). Đặc biệt, Bộ Y tế vừa ban hành phác đồ điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp, hoàn toàn dựa vào các biện pháp hỗ trợ tâm lý, nâng đỡ tinh thần của người bệnh mà không có thuốc cai nghiện đặc hiệu.

Hiệu quả cai nghiện đương nhiên phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của bệnh nhân. Người nghiện thuốc phiện, heroin gây tội ác khi đói thuốc, họ làm bất cứ hành động gây hại ghê gớm nào để có tiền mua thuốc. Còn ma túy tổng hợp như thuốc lắc, ma túy đá… làm người nghiện gây tội ác khi no say thuốc. Gọi là chất gây ảo giác vì khi đưa ma túy đá vào cơ thể sẽ gây nên sự hư hỏng tạm thời về mặt ý thức, nhận định sai lạc về không gian và thời gian, thay đổi tâm lý (khóc cười không kiềm chế), thay đổi rối loạn nhận thức, thị giác, thính giác làm cho thấy, nghe những gì không có thật. Nó cũng gây “giải thể nhân cách” như hoang tưởng, nghĩ mình là siêu nhân, đấng cứu thế, dẫn đến các phản ứng tâm thần cấp (hoang tưởng, ảo thanh, ảo thị, điên loạn gây các tình huống nguy hiểm (ngã từ lầu cao, tai nạn giao thông, giết người hay tự sát). Chính hai tác dụng là kích thích tăng động và gây ảo giác của ma túy làm cho người dùng nó mất hết lý trí, có thể gây tội ác.

Ma túy đá tàn phá sức khỏe, tàn phá thể trạng và não bộ của người sử dụng. Dân chơi ma túy đá thường xuyên không kiểm soát được hành vi, được gọi là “ngáo đá”.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên Ngô Đình Hân (25 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh) án chung thân về tội giết người. Vào ngày 1/5, sau khi sử dụng ma túy, Hân về nhà ở ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành ngủ. Nghe thấy mẹ, bạn gái tên N. cùng một người khác đang ngồi nói chuyện, Hân đột nhiên đứng dậy, trợn mắt, giậm chân và chỉ tay về phía ba người, rồi chạy vào bếp lấy một con dao đuổi theo mẹ, đâm nhiều nhát khiến bà tử vong, đuổi theo chị N. đâm vào vùng đầu… Tại phiên tòa, bị cáo Hân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong cơn ngáo đá. VKSND tỉnh Tây Ninh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án chung thân. Trong lời nói sau cùng, Hân xin nhận mức án cao nhất là tử hình vì tội ác mình gây ra.

Số người nghiện tăng - nỗi lo trẻ hoá tội phạm ma tuý

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Trước đây các ca nhập viện vì ma túy đá chủ yếu có dấu hiệu loạn thần, ảo giác, kích thích, rất ít ca tử vong, nhưng gần đây, nhiều bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi dùng methamphetamine với biểu hiện chính là hôn mê, co giật, suy tim cấp, tụt huyết áp… Do bị tác động tim mạch, có người tử vong nhanh chóng, thậm chí chết trước khi tới được bệnh viện.

Theo báo cáo của Chính phủ, từ ngày 1/10/2018-30/9/2019 đã phát hiện 23.328 vụ, 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.222 kg heroin, 6.254 kg ma túy tổng hợp, số lượng ma túy bị thu giữ trong từng vụ đã tăng, lên đến hàng tạ, hàng tấn, làm rúng động trong dư luận. Nghiêm trọng, trong số 47 bị can thuộc 10 vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truy tố, có 20 đối tượng ở độ tuổi từ 18-20, chiếm tỷ lệ 42,55%. Tình hình nghiện ma túy chưa được kiểm soát, số người nghiện ngày càng tăng: Hiện có hàng trăm nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt, trong số khoảng 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, độ tuổi thanh niên từ 16-30 chiếm 48%, nếu tính đến 35 tuổi thì con số này là 76%. Theo một số nghiên cứu của Bộ Y tế, ở nhóm thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng ma túy tổng hợp dạng a dua, mục đích là để vui hết mình với các cuộc chơi mà không biết hậu quả lâu dài về sau.
Đại tá Phạm Văn Trình - nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an - cho biết: “Tệ nạn ma túy ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, tình hình an ninh trật tự và nòi giống. 90% những vụ cướp, nhất là cướp giật, là do người nghiện”.

Hiện trên thị trường, có rất nhiều loại ma túy mới, biến tướng dưới dạng thuốc, đồ ăn, thức uống, đồ chơi... nhưng khó nhận biết và có độc tính cao. Mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy, tránh xa môi trường, hoàn cảnh có thể dẫn đến sử dụng ma túy. Tuyệt đối không sử dụng dù chỉ một lần, bởi nó có thể tước đi sức khỏe, tính mạng của chúng ta bất cứ lúc nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hệ luỵ kinh hoàng từ ma tuý đá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO