Hơn 13.000 đợt khám chữa bệnh nhân đạo

Ngọc Kha 12/01/2018 06:00

Đó là kết quả 4 năm hoạt động của Chương trình khám chữa bệnh (KCB) nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014-2017.

Ngoài ra, chương trình còn tư vấn sức khỏe cho gần 3 triệu lượt người, tặng hơn 23,1 triệu suất quà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 448 tỷ đồng…

Tại cuộc họp tổng kết chương trình, diễn ra sáng 11/1, đại điện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hay, có được kết quả nói trên là do chương trình đã huy động được một lực lượng tham gia đông đảo mà nòng cốt là từ nguồn nhân lực của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và quân đội với hơn 257.000 lượt người tham gia thực hiện các đợt KCB, trong đó có gần 65.000 người là các bác sĩ, dược sĩ.

Nhân dịp này, 8 tập thể y bác sĩ trong ngành y tế và quân đội tham gia chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều tập thể, các nhân khác cũng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng thưởng Bằng khen vì những thành tích suất sắc khi tham gia chương trình.

Tính đến ngày 9/1, đã có 14 bác sĩ trẻ tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, hải đảo để góp phần chăm lo sức khỏe người dân ở đây. Bộ Y tế đang tiếp tục đào tạo 140 bác sĩ, sẽ bàn giao sau khi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Bộ cũng tiếp tục huy động đào tạo ít nhất từ 300-500 bác sĩ tham gia dự án trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 13.000 đợt khám chữa bệnh nhân đạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO