Triển khai kỹ thuật mới trong điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em

X. Thủy 18/07/2018 08:30

Trước đây, để thắt ống phúc tinh mạc cho trẻ, các bác sĩ thường phải mổ mở. Tuy nhiên, phương pháp này thường khiến bệnh nhi đau đớn, diện xâm lấn rộng hơn và để lại sẹo. Để hạn chế những nhược điểm này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai kỹ thuật mới trong điều trị thoát vị bẹn cho trẻ, đó là thắt ống phúc tinh mạc bằng nội soi một lỗ.

Ths. BS Nguyễn Đình Liên- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, thoát vị bẹn là tình trạng phình lên một cách bất thường, có thể nhìn thấy được và cảm thấy được ở vùng bẹn bìu (trẻ nam) hoặc vùng bẹn môi lớn (trẻ nữ). Thoát vị bẹn cần phải được phẫu thuật sớm, ngay từ thời điểm phát hiện ra bệnh, ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhằm ngăn chặn biến chứng nghẹt có thể xảy ra, dẫn đến tổn thương đến các tạng bên trong bao thoát vị và các biến chứng nặng hơn nữa. Mục đích của phẫu thuật là thắt lại ống phúc tinh mạc hoặc ống Nuck (trẻ nữ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển khai kỹ thuật mới trong điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO