Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

VH 08/09/2016 11:05

Từ năm 2017 sẽ không tổ chức Tuần lễ ​ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ mà sẽ tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào tháng 5 hàng năm.

Lễ phát động tháng hành động lần thứ nhất sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Mục đích của “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” là: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo “Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017” - do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 7-9, tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO