Ùn tắc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiều hướng gia tăng, phức tạp

Tuấn Việt 04/07/2017 14:49

6 tháng đầu năm toàn quốc có 22 địa phương có số người chết vì TNGT (Tai nạn giao thông) tăng. Tình hình ùn tắc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thêm phần chiều hướng phức tạp.

Nhiều phương tiện tiếp tục được đăng ký mới. Xe quá khổ quá tải còn trên nhiều tuyến đường... Đây là những đánh giá mới nhất của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình TTATGT trên toàn quốc.

Theo số liệu của UB ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 9.593 vụ TNGT, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. So với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 636 vụ (giảm 6,22%), số người chết giảm 229 người (giảm 5,25%), số người bị thương giảm 1.004 người (giảm 11,23%).

Qua đó, toàn quốc ghi nhận có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 16 địa phương giảm trên 20% số người chết là Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Tây Ninh, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hải Dương, Kon Tum, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La. Đặc biệt, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2016, trong đó 10 tỉnh tăng trên 15% là Hà Nam, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Hải Phòng, Yên Bái, An Giang, Quảng Trị, Cần Thơ, Lai Châu, 4 tỉnh có số người chết tăng trên 30% là An Giang, Quảng Trị, Cần Thơ, Lai Châu.

Đa phần các vụ tai nạn, tai nạn nghiêm trọng đều liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe ô tô tải, chủ yếu vi phạm tốc độ, lấn đường, kỹ năng lái xe kém. Các vụ tai nạn thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ nơi có đông phương tiện qua lại và trên các tuyến đường đèo dốc, nơi có địa hình hiểm trở, quanh co, tầm nhìn hạn chế và trên đường trong khu đô thị. Phần lớn số nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến xe máy và xe kinh doanh vận tải, nhiều nạn nhân có tuổi đời còn trẻ và đa phần ở các vùng nông thôn.

Theo UB ATGT Quốc gia, từ cuối năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 33 vụ ùn tắc giao thông kéo dài. So với 6 tháng đầu năm 2016, tăng 8 vụ (+24,24). Tình trạng dòng giao thông có mật độ cao, vận tốc chậm (khoảng 10-12 km/h) trên các trục giao thông chính trong các khung giờ cao điểm sáng, chiều, đặc biệt là khi trời mưa, đường phố bị ngập cục bộ hoặc do có công trình thi công chiếm dụng lòng đường, trở nên khá phổ biến và có xu hướng ngày càng mở rộng về khu vực và thời gian ảnh hưởng tại Hà Nội, TP HCM.

Cụ thể, tại Hà Nội và TP HCM còn tồn tại nhiều điểm dễ xảy ra ùn tắc giao thông phức tạp, kéo dài như tại các tuyến đường kết nối với đầu mối giao thông lớn (CHK Tân Sơn Nhất), các nút giao chưa có cầu vượt giữa đường trục hướng tâm và các đoạn tuyến vành đai, các đoạn tuyến có các công trình giao thông thi công kéo dài, tổ chức giao thông bất hợp lý.

Các hoạt động lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện, đỗ xe trái phép... cũng là nguyên nhân gây ra hiện ùn ứ giao thông cục bộ trong các đô thị. Đặc biệt, là tình hình chính trị phức tạp tại Nghệ An, Quảng Bình, cộng thêm mưa lũ kéo dài gây sạt lở đất đá đã gây phức tạp về TT ATGT và ách tắc giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới 141.609 xe ô tô, 1.222.782 xe mô tô và 39.950 xe máy điện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 3.175.136 xe ô tô, 48.354.710 xe mô tô và 541.350 xe máy điện.

Tính đến tháng 5/2017, cả nước còn 13 địa phương chưa đưa Trạm cân tải trọng lưu động vào hoạt động, trong đó có một số địa phương có các tuyến quốc lộ huyết mạnh đi qua, như Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Bình Định, Đắk Nông, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ...

Từ đầu năm 2017 đến nay, trên cả nước đã tiến hành kiểm tra 121.661 xe, đã xử lý 14.131 xe vi phạm, tước 4.324 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 136 tỷ đồng.

Hiện nay, tình hình xe quá tải đang có xu hướng tăng trở lại, điển hình trên một số tuyến quốc lộ như QL1, QL13, đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Lạc - Xuân Mai (Hà Nội), đoạn qua khu vực Tây Nguyên, QL6 đoạn Hà Nội - Hòa Bình, tuyến tránh QL1 (Biên Hòa - Đồng Nai) và QL51.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ùn tắc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiều hướng gia tăng, phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO