Thi hành bản án tù 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân

Đoàn Xá 16/12/2022 14:00

Hơn một tháng sau phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Tùng Vân bắt đầu thi hành bản án 5 năm tù giam.

Ngày 16/12, theo nguồn tin từ Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo quyết định, Cơ quan thi hành án Công an huyện Đức Hòa sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, ông Lê Tùng Vân đều bị tòa tuyên mức án 5 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù cùng về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên đều đã bị cơ quan công an bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được cơ quan công an cho tại ngoại trong thời gian điều tra, xét xử vì tuổi cao. Còn bà Cao Thị Cúc cũng được tại ngoại do điều trị bệnh.

Cũng liên quan tới nhóm bị cáo này, đầu tháng 11/2022 cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai”. Tuy nhiên, vụ án hiện chưa khởi tố bị can và vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi hành bản án tù 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO