Thị trấn nơi người dân chung sống cùng đại bàng

K.D. 03/09/2017 09:10

Đại bàng là biểu tượng quốc gia của nước Mỹ nhưng phần lớn người dân nước này chưa từng nhìn thấy chúng lần nào.

Nhưng họ có thể thấy chúng thường xuyên nếu đến thăm thị trấn Unalaska, bang Alaska, nơi mà đại bàng phổ biến chả khác gì bồ câu trên đường phố. Unalaska có dân số 4.700 người trong khi số đại bàng ở đây lên tới trên 600 con.

Do không có nhiều cây cối nên người dân ở đây còn xây tổ cho loài chim ăn thịt này, và cho chúng ăn, chơi đùa với chúng trên đường phố không khác gì người dân ở nơi khác vui đùa với bồ câu.

Tuy nhiên, người dân trong thị trấn đôi lúc cũng bị đại bàng tấn công, đặc biệt là khi họ đến gần tổ của chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trấn nơi người dân chung sống cùng đại bàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO