Tiêm kích MiG-21 của Syria bị bắn hạ, phi công thiệt mạng

Bùi Loan 14/03/2016 06:05

Ngày 13/3, một nguồn tin quân sự Syria cho biết, MiG-21 của không quân nước này bị một nhóm vũ trang bắn hạ gần một sân bay quân sự ở miền tây tỉnh Hama. Một phi công được xác định đã thiệt mạng, trong khi phi công khác có thể đã bật ghế thoát hiểm và hạ cánh an toàn.

Tiêm kích MiG-21 của Syria bị bắn hạ, phi công thiệt mạng

Một máy bay MiG-21 của Syria bị bắn hạ.

Các nhóm nổi dậy tại Syria trước đây từng bắn rơi các máy bay của quân chính phủ Syria bằng các loại súng phòng không. Từ năm 2015 đến nay, ít nhất 12 chiếc MiG-21 đã bị bắn rơi tại Syria.

MiG-21 là máy bay chiến đấu đa nhiệm, ra mắt vào năm 1956. Máy bay này được quân đội nhiều nước sử dụng nhờ giá thành rẻ và khả năng chiến đấu tốt. Đây là loại chiến đấu cơ bán được nhiều nhất trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiêm kích MiG-21 của Syria bị bắn hạ, phi công thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO