Tiền Giang lần đầu tổ chức Ngày hội trái cây

M.Loan 02/06/2022 18:01

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp cùng Sở Công thương Tiền Giang tổ chức “Ngày hội trái cây” từ ngày 2/6 – 5/6/2022 tại Trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – nơi được xem là vựa trái cây lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Lễ khai mạc Ngày hội trái cây có sự tham dự của ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Tiền Giang, với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, Hợp tác xã, vựa trái cây lớn của tỉnh Tiền Giang, với 24 gian hàng, giới thiệu các loại trái cây đặc sản như: trái vải, mận hậu, sầu riêng, thanh long, cam, xoài, chôm chôm, vú sữa, măng cụt, dừa, dưa hấu, dưa lưới, sơ ri, mẵng cầu, cam, ổi, bưởi da xanh, quả dứa...

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện để người dân Tiền Giang và các tỉnh thành lân cận có cơ hội thưởng thức trái cây đặc sản của miền Bắc, Central Retail đưa trái vải và trái mận ở miền Bắc giới thiệu tại sự kiện này.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang hào hứng giới thiệu đặc sản địa phương cho các vị khách tham dự sự kiện

Đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 68 nghìn ha cây ăn quả, cho sản lượng trên 1,8 triệu tấn quả/năm. Các mặt hàng trái cây thế mạnh của tỉnh như: xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, khóm Tân Phước, sapô Mặc Bắc Kim Sơn, nhãn Nhị Quý, mãng cầu xiêm Tân Phú Đông… được người tiêu dùng cả nước biết đến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền Giang lần đầu tổ chức Ngày hội trái cây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO