Đường thành chợ giữa thành phố Tam Kỳ

Nghĩa Sơn - Chi Mai 29/05/2020 08:00

Tình trạng người dân lấn chiếm lề đường, vỉa hè ở tuyến đường Bạch Đằng, đoạn phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm nơi buôn bán tiềm ẩn TNGT, ô nhiễm môi trường kéo dài, vẫn đang tiếp diễn.

Đường thành chợ giữa thành phố Tam Kỳ

Người dân ngang nhiên dựng xe giữa lề đường để mua hàng hóa.

Có mặt tại tuyến đường Bạch Đằng chúng tôi ghi nhận con đường có bề mặt rộng gần 15 mét, đến đoạn ngang qua chợ đầu mối Tam Kỳ thì bị bóp nghẹt lại, người ta mặc nhiên buôn bán dưới lòng đường.

Không khí tại đây rất náo nhiệt, người mua, bán khá đông. Hàng hóa, hải sản được bày tràn từ hai bên lề đường cho đến giữa lòng đường. Cùng với đó là mùi tanh hôi bốc lên vô cùng khó chịu.

Các mặt hàng được phơi bày ngay tại giữa lòng đường, nào là hoa quả, hải sản, áo quần,… Xe bán thức ăn nhanh đứng ngay giữa lòng đường. Nhiều người đi xe máy hoặc thậm chí là xe ô tô tự dừng ngay dưới lề đường mua hàng. Trong khi lưu lượng người, xe qua lại tuyến đường này rất đông, khiến con đường vốn rộng, nay lưu thông qua đây rất khó khăn, nhất là sáng sớm.

Bà Dương Thị Ánh, trú TP Tam Kỳ chia sẻ: “Tôi thường xuyên mua cá, tôm và rau quả ở đây, dù biết dễ xảy ra TNGT nhưng được cái nhanh gọn, tiện lợi. Vì chỉ cần dựng xe máy giữa đường là có thể mua thức ăn cho gia đình, không cần vào sâu trong chợ. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn các cơ quan chức năng sắp xếp, bố trí khu vực bán hàng hợp lý để mọi người mua sắm thoải mái, an toàn, không cản trở giao thông”.

Chị Nguyễn Thị Th., người bán rong tại tuyến đường Bạch Đằng cho biết: “Thỉnh thoảng lực lượng chức năng đến kiểm tra, tuyên truyền, lúc đó mọi người thu dọn hàng hóa, khi họ đi thì đem ra bán lại. Không riêng gì tôi mà ở đây đầy rẫy người bán hàng các loại”

Ông Thái Văn Bảy (63 tuổi), trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ cho hay: “Mỗi buổi sáng tôi đi ngang qua đoạn đường này rất khó khăn, phải chạy thật chậm không dễ tông vào người mua, bán hàng vì có rất nhiều người tụ tập mua bán tràn ra đường. Chưa nói, mùi hôi tanh của các nước chất thải đổ ra môi trường không ai chịu nổi”.

Nhiều tiểu thương cho biết, việc buôn giữa đường nên tiện lợi hơn so với các hộ buôn bán ở ki ốt trong chợ. Trong khi đó chỉ tốn mỗi ngày từ vài ngàn đến 10 nghìn đồng gọi là tiền vệ sinh môi trường cho Ban Quản lý chợ.

Trước sự việc này, bà Vũ Thủy Thanh Nga, Trưởng BQL chợ Tam Kỳ cho biết: “Việc người dân tụ tập buôn bán hàng hóa ở tuyến đường Bạch Đằng gây cản trở giao thông diễn ra đã lâu”.Tuy nhiên theo bà Nga, vấn đề rất khó xử lý, vì mỗi khi lực lượng bảo vệ của BQL chợ Tam Kỳ truy đuổi, vận động người bán hàng thì họ bỏ chạy qua bên kia đường thuộc quản lý của UBND phường Phước Hòa. Do đó, giữa BQL chợ Tam Kỳ và UBND phường Phước Hòa rất khó quản lý về việc này.

Cũng theo bà Nga, mới đây BQL chợ có văn bản báo cáo với UBND TP Tam Kỳ về tình trạng này. Thời gian sắp đến, UBND phường Phước Hòa phối hợp với với Đội Quy tắc đô thị thành phố, BQL chợ Tam Kỳ sẽ ra quân xử lý, giải quyết triệt để tình trạng này và đảm bảo trật tự kinh doanh, buôn bán ở khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ.

Vấn đề này đã và đang diễn ra giữa lòng thành phố trung tâm của tỉnh chẳng lẽ nào lãnh đạo thành phố Tam Kỳ không biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường thành chợ giữa thành phố Tam Kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO