Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

Bùi Loan 31/07/2018 18:56

Ngày 31/7, chính quyền Thái Lan yêu cầu các nhà chức trách Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước.

Một công hàm phát đi từ Đại sứ quán Thái Lan tại London nêu rõ về hành vi của bà Yingluck sau khi bị toà tối cao luận tội. Bà Yingluck bị phạt tù 5 năm theo Bộ luật hình sự năm 1999 của Thái Lan. Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa Anh và Xiêm (tên trước kia của Thái Lan) vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO