TP Hồ Chí Minh ghi nhận 224 ca bệnh Covid-19 có triệu chứng nặng

Thanh Giang 13/07/2021 19:53

Chiều 13/, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm nặng và tử vong.

Cụ thể, từ ngày 27/4 đến trưa 13/7, trong số các ca nhiễm tại thành phố, 224 người có triệu chứng nặng và có nhiều ca tử vong.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Cần Giờ.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Cần Giờ.

Theo HCDC, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13/7, có 1.432 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM. Như vậy, cộng dồn lại trong 24 giờ thành phố ghi nhận 1.797 trường hợp nhiễm mới. Trong đó, có 1.684 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 113 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Hiện nay tổng số ca nhiễm nCoV của thành phố lên đến 16.573 trường hợp nhiễm phân bổ ở 22 quận – huyện và thành phố Thủ Đức.

Các bệnh viện TP HCM đang điều trị cho 224 ca có triệu chứng nặng.
Các bệnh viện TP HCM đang điều trị cho 224 ca có triệu chứng nặng.

Sở Y tế TP HCM cho biết, thành phố có 19 bệnh viện dã chiến. Sắp tới thành phố thiết lập thêm 5 bệnh viện dã chiến. 24 bệnh viện này có công suất là 44.890 giường, đang điều trị cho 16.757 bệnh nhân.

Ngoài ra, TP HCM còn có 10 khu cách ly tập trung với tổng công suất 15.080 giường, đang cách ly 7.977 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh ghi nhận 224 ca bệnh Covid-19 có triệu chứng nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO