Trên 25.000 hộ dân Đắk Lắk 'khát' nước

Tuấn Anh 29/02/2016 17:58

Cùng với việc thiếu nước tưới, người dân các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk như Cư M’gar, Bôn Đôn, Krông Búk, Krông Năng đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng phải lấy nước xa hoặc mua nước…

Nhiều hồ chứa đã bắt đầu cạn đáy.

Ngày 29/2, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2016, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, dự báo đến cuối tháng 3/2016, tình hình khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng tại Đắk Lắk với mức độ gay gắt và công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn do không có nguồn nước.

Hiện toàn tỉnh có 770 công trình thủy lợi với 599 hồ chứa nước, 56 trạm bơm, 115 đập dâng. Mực nước tại các hồ chứa đã giảm rất mạnh và dự kiến sẽ có khoảng hơn 70.000 héc-ta diện tích cây trồng toàn tỉnh có nguy cơ bị hạn, trong đó chủ yếu là diện tích cà phê ở những vùng hiếm nước và một số diện tích lúa khu vực cuối nguồn.

Cùng với việc thiếu nước tưới người dân các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh như Cư M’gar, Bôn Đôn, Krông Búk, Krông Năng đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng phải lấy nước xa hoặc mua nước, hiện toàn tỉnh có khoảng 25.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt...

Nhằm khắc phục tình trạng hạn hán và giúp đỡ các hộ dân ở vùng khó khăn về nguồn nước các nghành chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai chống hạn giúp đỡ người dân và niên vụ đông xuân 2015-2016, toàn tỉnh đã cắt giảm khoảng 5.000 ha lúa nước.

Cùng với nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ lên đến hơn 180 tỷ đồng để chống hạn, tỉnh Đắk Lắk còn huy động lực lượng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên 25.000 hộ dân Đắk Lắk 'khát' nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO