Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM kỷ niệm 35 năm thành lập

Quốc Định 08/06/2016 16:36

Ngày 8/6, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM long trọng tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM kỷ niệm 35 năm thành lập

Các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp trong công tác kiều bào
được vinh danh tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự có ông Tất Thành Cang - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Đặng Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; cùng đông đảo bà con kiều bào, những người làm công tác kiều bào tại TP HCM.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển cơ quan.

Theo đó, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, xuất phát từ yêu cầu thực tế, năm 1976 được sự ủy nhiệm của Trưởng Ban Việt kiều Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM lập tổ chuyên trách công tác Việt Kiều, rồi Ban liên lạc Việt Kiều trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

5 năm sau, ngày 8/6/1981, UBND TP chính thức có quyết định thành lập Ban Việt kiều TP trực thuộc UBND TP, đến năm 1994 đổi tên thành Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cho đến nay.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM kỷ niệm 35 năm thành lập - 1

Các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp trong công tác kiều bào
được vinh danh tại Lễ kỷ niệm.

Trải qua 35 năm hoạt động, cùng với sự đổi mới, phát triển của TP, của đất nước, nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đã thể hiện sự nhạy bén, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, đã khởi xướng, làm thí điểm và đề xuất nhiều chính sách quan trọng đối với công tác này, góp phần hình thành những định hướng về quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, góp phần tích cực vào việc thông tin tuyên truyền, động viên bà con người Việt Nam ở nước ngoài nhiều nơi trên thế giới lòng tự hào, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, có nhận thức đúng đắn hơn về tình hình đất nước, đoàn kết hướng về quê hương, thiết thực tham gia xây dựng đất nước, xây dựng TP.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác kiều bào được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao; Bằng khen của UBND TP HCM; Giấy khen của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM .

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM kỷ niệm 35 năm thành lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO