Báo chí đổi mới đồng hành cùng dân tộc

Hương Nguyên 30/12/2016 07:11

Sáng 29/12, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Báo chí 30 năm đổi mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Báo chí đổi mới đồng hành cùng dân tộc

Quang cảnh hội thảo.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh, 30 năm qua (1986-2016), trong công cuộc đổi mới, báo chí là lực lượng đi đầu tuyên truyền, cổ vũ chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng.

Hưởng thành quả của đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí, báo chí cũng tự đổi mới hoạt động để theo kịp sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng và đã đạt được thành tựu có ý nghiã quan trọng.

Tuy nhiên, trong điều kiện, tình hình mới, báo chí cũng đã bộc lộ những bất cập, yếu kém và đối mặt nhiều thách thức phải vượt qua.

Vì vậy, Hội thảo cần nhìn nhận, thảo luận, đánh giá những bài học kinh nghiệm hoạt động báo chí qua 30 năm đổi mới. Đó là, vai trò của báo chí đối với sự phát triển của đất nước, những vấn đề đặt ra hiện nay với công tác báo chí…, nhất là những thách thức từ sự ảnh hưởng và cạnh tranh thông tin của báo điện tử, truyền thông xã hội với báo chí truyền thống.

Nhiều ý kiến tại hội thảo tỏ ra lo ngại về một số tờ báo, nhà báo “lẩn dưới vỏ thận trọng” để tránh các sự kiện xã hội mà quên đi trách nhiệm là tiếng nói của cơ quan, tổ chức, là nơi để nhân dân thể hiện nguyện vọng của mình. Thậm chí, nói như ông Nguyễn Thế Kỷ- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thì vì “giành giật miếng bánh” quảng cáo mà báo chí đôi khi lệch lạc...

Điểm lại bề dày truyền thống 75 năm của báo Đại Đoàn Kết, Tổng Biên tập Hồng Thanh Quang khẳng định, báo Đại Đoàn Kết góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên quan điểm lấy lợi ích dân tộc làm trọng, với mục tiêu chung là điểm tương đồng.

Những bài viết trên Đại Đoàn Kết đã tạo ra một làn sóng xích lại gần và trở về của nhiều trí thức, nhà khoa học lớn là người Việt Nam ở nước ngoài trở về với quê hương.

Hiện vai trò giám sát, phản biện của MTTQ đã được luật hóa, tạo điều kiện tốt hơn cho tờ báo thực thi nhiệm vụ của mình. “Báo Đại Đoàn Kết, Cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam- có nghĩa chúng tôi không có quyền chối bỏ ai mà phải cộng hưởng để vì việc chung, vì dân tộc, vì đất nước”- ông Hồng Thanh Quang nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Hội Nhà báo Việt Nam- với vai trò Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) đã tổ chức trao giải Ảnh báo chí “ASEAN - Một cộng đồng” cho các tác giả thuộc CAJ; triển lãm 87 tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu của các nhà báo ASEAN về đất nước, con người các quốc gia thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí đổi mới đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO