Đường sách: Không gian mới dành cho người yêu sách

Việt Quỳnh 11/01/2016 10:21

Đường Nguyễn Văn Bình là một trong số ít tuyến phố ngắn nhất Sài Gòn - TP HCM vốn vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ là chỗ để xe ôtô tạm khi cần muốn qua khu Nhà thờ Đức Bà hay đường Hai Bà Trưng. Giờ đây, khi trở thành con đường tôn vinh sách, được khai trương từ ngày 9/1, trở nên nhộn nhịp náo nức bởi người dân Sài Gòn vốn rất yêu sách. 

Đường sách: Không gian mới dành cho người yêu sách

Không gian chợ phiên sách cũ thu hút nhiều độc giả.

Đến đường Nguyễn Văn Bình vào buổi tối, sẽ không còn nhận ra một tuyến đường lạnh lẽo tối tăm nữa.

Một dãy phố dài được thiết kế trang nhã, đẹp mắt, với những gian hàng sách dựng lên, lắp ghép bằng sắt cơ động, xen giữa những tán cây me đang mùa ra hoa, trước mỗi gian hàng treo một giỏ cũng nở rực hoa, la đà trong gió.

Trong ánh điện sáng rực rỡ, người dân tấp nập đi chọn, mua sách. Sách được bày trên kệ, được xếp thành nhiều hình khối đẹp, mà không cách biệt với không gian bên ngoài. Giữa lối đi, là phiên chợ bán sách cũ xưa. Có thể gặp những ấn phẩm ngả màu nâu cũ theo thời gian, được xuất bản ba bốn chục năm, những đầu sách quý, giá trị, hiếm gặp. Sách cũ được xếp chồng lên nhau trên bàn ngay ngắn.

Đến đường sách, sẽ gặp những cái tên “trùm xuất bản”, mà thương hiệu của họ đã tạo nên uy tín lâu năm: NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, Nhã Nam, Phương Nam, Đông A, Alpha Books, Trí Việt – First New, Thái Hà... Bên cạnh đó, có gian hàng của Đại học Hoa Sen, đầu tư xuất bản phát hành sách “không vì lợi nhuận”.

Các gian hàng được ngăn cách nhau bằng cửa vách kính, có thể đóng mở tuỳ ý. Nhiều gian hàng thường xuyên mở rộng cánh cửa này, nên bạn đọc có thể đi thẳng từ gian hàng này sang gian hàng khác để mua lựa sách mà không phải đi ra bước chân xuống đường.

Đây là đường sách xã hội hoá, do Sở Thông tin - truyền thông TP HCM, và đơn vị phối hợp là Hội Xuất bản Việt Nam (văn phòng đại diện phía Nam tại TP HCM) thực hiện, được UBND TP HCM phê duyệt, ban hành kế hoạch.

Để có được một gian hàng, mỗi NXB hay công ty sách phải trả trung bình từ 500 triệu đến 1,5 tỉ đồng, tuỳ vào diện tích sử dụng. Chưa kể tự trang trí làm nội thất bên trong, trưng bày kệ sách…

Tại gian hàng Kim Đồng, có một cây sách lớn, cùng nhiều bàn ghế, quạt mát, dưới tán cây me xanh, dành riêng cho trẻ em có thể ngồi tô màu hoặc tha hồ đọc sách miễn phí.

Tại gian hàng Thái Hà Books, bạn đọc sẽ được ngồi uống nước chè, ăn kẹo lạc, và được một nhà thư pháp viết tặng chữ. Bên trong, dù đã gần 22 giờ, Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng vẫn đang lom khom xếp đặt những bộ cốc in hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn, Huế, Hà Nội, và xếp lại sách cho ngay ngắn. Khi được hỏi về sách, ông bỏ ngay việc để giới thiệu những kệ sách về kinh doanh, giáo dục, khám phá, tô màu, sách cho cha mẹ chăm dạy con cái… “Thái Hà Books đảm bảo 100% sách có bản quyền”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Một không gian ca nhạc tụ tập rất nhiều độc giả đứng xem, cười rộn rã, vỗ tay vui vẻ là của Trí Việt – First New. Thứ bảy hàng tuần nơi đây có chương trình ca nhạc phục vụ giải trí tất cả các khách hàng. Trí Việt là công ty rất uy tín về dòng sách nuôi dưỡng trí tuệ, và đã thực hiện đúng slogan, mỗi cuốn sách là một hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn.

Đối diện với các gian hàng sách là không gian café. Đây vừa là nơi gặp gỡ trò chuyện của các nhà làm sách, của độc giả với những tác giả họ yêu thích, cũng là nơi giới thiệu trang trọng những cuốn sách mới phát hành.

Với mỗi sự kiện của thành phố cũng như của đất nước, đường sách cũng là nơi trưng bày các ấn phẩm và tổ chức các chương trình liên quan.

Với chủ trương đúng đắn thiết thực của UBND TP.HCM, đường sách Nguyễn Văn Bình thực sự là không gian sáng tạo, văn hoá, nơi tạo nên thú vui thói quen đọc sách cũng như góp phần khai nở tình yêu sách của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường sách: Không gian mới dành cho người yêu sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO