Tác giả ca khúc 'Mơ hoa' qua đời

PV 15/09/2017 21:02

Chiều 14/9, nhà thơ - nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã thông báo tin buồn tới bạn bè: Thân phụ nhà thơ là nhạc sĩ Hoàng Giác đã qua đời lúc 23h38 ngày 14/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi.

Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924, quê gốc của ông ở làng Chèm, nay thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông sáng tác không nhiều, trong cả sự nghiệp của mình ông sáng tác khoảng 20 ca khúc. Hai ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông là “Mơ hoa” (1945) và “Ngày về”(1946). Trong đó “Mơ hoa” là ca khúc đầu tay của ông, và “Ngày về” là ca khúc ông ưng ý nhất.

Thông tin từ gia đình nhạc sĩ cho biết, tang lễ nhạc sĩ Hoàng Giác được tổ chức từ 9h30 đến 11h ngày 20-9 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tác giả ca khúc 'Mơ hoa' qua đời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO