Vụ hai luật sư bị đánh: Khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích

Đức Sơn 13/11/2015 16:36

Căn cứ vào đơn trình báo và đề nghị của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cùng với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác” để điều tra.

Vụ hai luật sư bị đánh: Khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích

Hai luật sư bị thương sau khi bị nhóm côn đồ hành hung ngày 3/11.

Sáng 13/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ hai luật sư Trần Thu Nam thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự là luật sư Lê Văn Luân thuộc Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long bị một số đối tượng hành hung vào chiều ngày 3/11 tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác”.

Theo đó, căn cứ đơn trình báo và đề nghị của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Trước đó, chiều ngày 10/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu cho biết, chiều 3/11 do bức xúc về việc bị xe ô tô hai luật sư Nam và Luân phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên các đối tượng đã chặn đánh hai luật sư.

Ngày 6/11, CQĐT xác minh làm rõ danh tính 8 đối tượng tham gia vụ việc gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (32 tuổi, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ), Lưu Công Thắng (34 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi, trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ), Cao Văn Huân (20 tuổi, trú tại xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ), Hoàng Đình Dân (29 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Gia Tú (38 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ).

Cả 7 đối tượng trên đều làm nông nghiệp, riêng Nguyễn Gia Tú làm nhân viên Quỹ Tín dụng xã Đông Phương Yên.

Công an TP. Hà Nội cũng khẳng định, thông tin có một công an viên tham gia hành hung luật sư và bị cướp điện thoại là không đúng. Anh Nguyễn Văn Cửu (33 tuổi, Công an xã Đông Phương Yên- theo hai luật sư nói là anh Cửu đánh) lúc đó chỉ đi xe máy ngang qua, không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên.

Công an TP. Hà Nội cũng khẳng định, CQĐT đã làm rõ không có đối tượng bịt mặt đánh luật sư. Công an TP Hà Nội cũng bác bỏ thông tin Cơ quan tố tụng gây khó khăn cấp giấy chứng nhận luật sư.

Ngày 11/11, Luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án về hành vi “Cố ý gây thương tích..” tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội.

Trước đó, Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Hà Nội xem xét, kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai luật sư nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ hai luật sư bị đánh: Khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO