An toàn lao động: Người lao động cần ý thức quyền, nghĩa vụ của mình

Lê Hương 21/03/2016 13:35

Báo cáo của Bộ LĐTB&XH cho thấy, hằng năm Việt Nam có hàng nghìn vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra với hàng nghìn người bị nạn và hàng trăm người thiệt mạng. 

An toàn lao động: Người lao động cần ý thức quyền, nghĩa vụ của mình

An toàn trong lao động là một quyền cơ bản của con người, được pháp luật quy định.

Điều đáng lo ngại là những con số này có xu hướng liên tục gia tăng. Năm 2015 xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động với 7.785 nạn nhân và 666 người thiệt mạng. So với năm 2014 tăng 13% về số vụ, 12,2% về số nạn nhân và 6,2% về số người thiệt mạng. Trong năm, cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ cháy, làm chết hơn 90 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 1.300 tỉ đồng và hơn 1.300 ha rừng.

Bên cạnh lý do số lao động, quy mô sản xuất, kinh doanh tăng nhanh thì nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chủ yếu là do những yếu tố chủ quan, thuộc về con người. Cụ thể, hơn 50% số vụ tai nạn lao động chết người có nguyên nhân từ người sử dụng lao động, khoảng 20% từ người lao động. Điều đó cho thấy công tác an toàn vệ sinh lao động chưa được chú trọng. Ảnh hưởng của mỗi vụ tai nạn lao động không chỉ đối với bản thân người lao động mà tác động tới cả người thân, gia đình.

Phát biểu tại Lễ phát động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18, sáng 20/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: An toàn vệ sinh lao động là công việc phải làm trong suốt năm, từng giờ, từng phút ở mọi nơi. Bởi an toàn nói chung và an toàn trong lao động là một quyền cơ bản của con người, được hiến định, được pháp luật quy định rất đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội.

Dẫn lại một số liệu thống kê cho thấy chỉ 12/18 triệu người lao động có hợp đồng lao động được mua bảo hiểm xã hội (gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động) trong khi 35 triệu người lao động còn lại chưa ý thức được điều này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để thay đổi thực tế này, trước hết người lao động cần ý thức được quyền, nghĩa vụ của mình. Doanh nghiệp, người sử dụng lao động ý thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không chỉ phòng ngừa mà còn chú trọng tất cả các biện pháp xử lý, trong đó có việc mua, đóng bảo hiểm cho người lao động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động không chỉ có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo luật định, hơn thế nữa đấy là trách nhiệm lương tâm.

“Chúng ta phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động để mọi người, kể cả người lao động, người sử dụng lao động và cả xã hội cùng chú trọng công tác này. Mỗi người lao động, không thể vì hành vi chủ quan của mình mà gây thiệt hại sức khoẻ thậm chí tính mạng của bản thân và cả người khác” - Phó Thủ tướng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An toàn lao động: Người lao động cần ý thức quyền, nghĩa vụ của mình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO