EVN đạt thỏa thuận mua điện mặt trời

Đoàn Xá 03/07/2018 17:34

Ngày 3/7, tại quận Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Mua bán điện (EPTC), thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần điện mặt trời Trung Nam, thuộc Tập đoàn Trungnam Group.

EVN đạt thỏa thuận mua điện mặt trời

Lễ ký kết thỏa thuận mua bán điện mặt trời.

Theo thoả thuận, Công ty Mua bán điện (EPTC) sẽ mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/ kWh (tương đượng 9,35 US cents/kWh). Thỏa thuận cũng cho phép điện mặt trời được hòa vào mạng lưới điện Quốc gia khi hoàn thành.

Tại buổi lễ ký kết, Ông Lê Khắc Hưng, Phó giám đốc Công ty Mua bán điện đã đánh giá rất cao quyết tâm đầu tư của Tập đoàn Trungnam Group trong lĩnh vực điện mặt trời. Đồng thời, khẳng định, EVN cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đưa dự án vào hoàn thành vận hành theo đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất.

Được biết, dự án điện mặt trời do Tập đoàn Trungnam Group đầu tư có tổng số vốn là 4.994 tỷ đồng; sẽ được khởi công vào ngày 7/7/2018. Thời điểm dự kiến hoàn thành là tháng 6/2019.

Dự án này tổng công suất 204 MW, được xây dựng trên vùng điện tích hơn 264 hecta của xã Bắc Phong và xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), nằm trong khu vực dự án điện gió Trung Nam đã xây dựng từ năm 2016. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện mô hình điện gió và điện mặt trời nằm trên cùng một diện tích khai thác.

Quy mô dự án gồm hơn 705.000 tấm pin phân bố ở các khu vực trống của trang trại điện gió; đấu nối 45 trạm chuyển đổi inverter và các thiết bị liên quan vào trạm nâng áp; đấu nối, truyền tải điện năng vào đường dây 220 kv Tháp Chàm; xây dựng các cơ sở hạ tầng liên kết với dự án.

Đây cũng là dự án điện mặt trời lớn nhất cả nước tính tới thời điểm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EVN đạt thỏa thuận mua điện mặt trời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO