Phòng ngừa xâm hại tình dục, bóc lột và mua bán trẻ em

Thanh Hải 25/10/2019 00:00

Ngày 24/10, tại Hòa Bình, Bộ Công an, Liên minh châu Âu, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em và mua bán trẻ em”.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Nguyễn Văn Hạ cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của người dân, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên, tình hình xâm hại tình dục, bóc lột, mua bán trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hạn chế do các nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo 5 chuyên đề và thảo luận gồm: Đặc điểm tình hình liên quan đến chính sách pháp luật về trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em, thực trạng trẻ em bị xâm hại, nguyên nhân và giải pháp phòng, chống; Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em, các cơ chế bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục, quy trình giải quyết vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em; Thủ đoạn xâm hại tình dục trên môi trường mạng, khó khăn trong công tác giải quyết (từ nạn nhân, pháp luật, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức), một số kinh nghiệm trong công tác xử lý; Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm dưới 18 tuổi, thực trạng xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em và bạo hành học đường, các giải pháp cụ thể phòng chống; thực trạng mua bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em, khó khăn trong công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phòng ngừa xâm hại tình dục, bóc lột và mua bán trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO