Sôi động chợ hoa tết

Đoàn Xá 13/01/2020 06:00

Hiện nhiều khu vực công viên, đường phố, chợ ở TP HCM đã tràn ngập các loại hoa, cây kiểng… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài các loại hoa cây kiểng thông thường, rất nhiều loại “kỳ hoa dị thảo”, với giá bán cả trăm triệu đồng.

Bà Trần Thị Hiền, chủ một buôn bán hoa lan đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cho biết: “Từ cách đầy 2-3 tuần, nhu cầu mua lan của người dân đã tăng vọt và luôn duy trì ở mức cao cho tới ngày 30 Tết. Nếu những chậu lan hồ điệp nhập từ Thái Lan, Đài Loan có giá bán từ 2-5 triệu đồng/giỏ thì những giỏ lớn, hoa quý giá cao hơn, khoảng 15-30 triệu đồng. So với hoa lan trong nước thì lan nhập nhiều ưu điểm hơn như cây khoẻ, hoa đều, màu đẹp, đa sắc và để được rất lâu, tới 2-3 tháng.

Ngoài hoa lan, chuẩn bị tết Canh Tý năm nay cũng có nhiều loại hoa, kiểng ngoại nhập khác phục vụ người dân như hoa mai từ Mỹ, hoa đào từ Nhật, tulip từ Hà Lan… Dù các loại hoa kiểng khá thông dụng ở nước khác nhưng khi đưa về Việt Nam vào dịp Tết, giá của các loại hoa này cũng ở mức rất cao. Tại khu vực chợ hoa kiểng ở đường Thành Thái (quận 10), những loại hoa nhập từ nhiều nước trên thế giới đều được quảng cáo với giá có sẵn. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần đặt trước 2-3 ngày là chủ tiệm giao tận nơi.

Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) hiện nay đã có hàng chục vựa mai ở hai bên đường. Đây là tuyến đường lớn của TPHCM, đi qua phường Hiệp Bình Chánh, là một khu vực trồng mai nổi tiếng của vùng đất phương Nam rộng lớn suốt mấy trăm năm. Thế nên vài năm qua, nơi này bán nhiều hoa mai tết nhất. Nhưng mai bán ở đường Phạm Văn Đồng chủ yếu là Phú Yên, Bình Định Quảng Ngãi… Các nông dân ở miền Trung trồng và chăm sóc mai khi tới gần tết, họ vào thuê mặt bằng để bán.

Ông Phạm Văn Thuỵ 51 tuổi ở Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết năm nay ông đưa hơn 800 chậu mai vào TP HCM bán. Trong đó có 7 chậu mai thế rất lớn, gốc to hơn vòng tay người. “Bảy cây mai quý này tôi chỉ cho thuê chứ không tính bán, vì giá bán của nó là 400 đến 900 triệu đồng/gốc. Đây đều là mai rừng có tuổi đời từ 10 đến 20 năm, cực kỳ quý hiếm. Nếu khách thuê trong vòng 3 tuần trước và sau tết thì giá cũng khoảng 40 đến 60 triệu đồng/chậu”.

Tương tự, nhiều tuyến đường khác như Quang Trung, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Trường Chinh, Cộng Hoà (Tân Bình) hay Tây Thạnh, Lưu Chí Hiếu (Tân Phú)… những ngày này đã rực rỡ hoa kiểng. Nhiều chậu tắc kiểng thông thường có giá khoảng từ vài trăm ngàn đồng thì khi uốn thành hình chú chuột được bán với giá khoảng 3-5 triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng.

Ngoài hoa kiểng, trái cây độc lạ được tạo hình với từ hình thù khác lạ, chữ tài lộc, chúc mừng hay bản đồ đất nước năm nay cũng tràn ngập. Ông Trần Văn Thanh, chủ vựa trái cây ở đường Út Tịch (Quận Tân Bình) cho biết do các loại hàng trái cây độc lạ có giá cao, thường cả triệu đồng cho tới hàng chục triệu đồng vì thế khách có nhu cầu thì chúng tôi mới nhập bán.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động chợ hoa tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO