Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”

BĐT 19/11/2023 07:00

Chiều ngày 18/11, tại Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có bài phát biểu quan trọng nhân sự kiện ý nghĩa này. Đại Đoàn Kết Online trân trọng đăng nội dung bài phát biểu.

498-202311182227241.jpg
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng ấn phẩm "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" cho các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Xem chi tiết)

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đi đoàn kết. Nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. (Xem chi tiết)

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Phát huy truyền thống đi đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đt nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc". Ngày 18/11/2023, tại trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Xem chi tiết)

Xuất bản cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phát huy truyền thống đi đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đt nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách “Xây dựng, Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, Báo Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về cuốn sách của Tổng Bí thư. (Xem chi tiết)

Thủớng dự Ngày hội Đi đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu. Sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc tại liên khu dân cư các bản Sà Dề Phìn, Hắt Hơ, Sảng Phìn, Mao Sao Phìn thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trưng Đại học Y - Dưc Thái Nguyên. Sáng ngày 18/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới dự và chúc mừng Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Xem chi tiết)

Ông Mặt trận ba miền. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Nam giàu truyền thống cách mạng, ông Hồ Xuân Sơn (tên khai sinh là Hồ Văn Lộc) đã sớm hình thành tình yêu quê hương, đất nước. Trưởng thành từ phong trào đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ tập hợp của Mặt trận Việt Minh, cả cuộc đời ông đã gắn bó với công tác Mặt trận, với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

Thanh Hóa: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Chợ Rủn. Chiều ngày 18/11, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, khu dân cư thôn Chợ Rủn đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

TP Hồ Chí Minh: Trao Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của nhân dân” lần 2. Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí, chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của nhân dân”, lần thứ 2. (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Xã Tam Đại tổng kết 20 năm Ngày hi Đi đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết Ngày hội Đại đoàn Kết toàn dân tộc. Tham dự ngày hội có lãnh đạo huyện cùng đông đảo người dân xã Tam Đại. (Xem chi tiết)

Ngày hội Đại đoàn kết là nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Để có những thành tích chung trong sự phát triển của Thành phố, MTTQ TP HCM luôn đảm bảo vai trò, trách nhiệm ở các mặt công tác, luôn là đơn vị dẫn đầu của Mặt trận cả nước về quy mô, số lượng, chất lượng hoạt động. (Xem chi tiết)

Quảng Ngãi: Tọa đàm nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Chiều 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch chủ trì buổi tọa đàm. (Xem chi tiết)

Đắk Lắk: Xã Cư Huê đoàn kết để phát triển, bảo vệ sự bình yên của buôn làng. Ngày 18/11, Ban công tác Mặt trận và nhân dân 5 buôn đồng bào dân tộc thiểu số xã Cư Huê (huyện Ea Kar) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội đi đoàn kết ở Khu dân cư Phước Lộc. Sáng 18/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư (KDC) Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tham dự ngày hội có lãnh đạo huyện Phú Ninh cùng đông đảo bà con KDC Phước Lộc. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO