Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng

BĐT 09/01/2024 07:08

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

z5050603314487_b2949c41e74cb4b402cbc55c3d8ec3c7(1).jpg

Tham dự Hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. (Xem chi tiết)

Cần có nội dung, cách thức, mô hình thực hiện công tác dân vận trên không gian mạng. Ngày 8/1, phát biểu Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục nghiên cứu để có nội dung, cách thức, mô hình thực hiện công tác dân vận trên không gian mạng. (Xem chi tiết)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều 8/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Xem chi tiết)

Báo Giải Phóng kiên cường trên tuyến lửa. Báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào ngày 20/12/1964 tại Chiến khu C ở tỉnh Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ, giáp biên giới Campuchia sau 4 tháng gấp rút chuẩn bị trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, khó khăn, thiếu thốn mọi bề. (Xem chi tiết)

Phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Ngày 8/1, Hội Thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp năm mới 2024. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. (Xem chi tiết)

Mang đến tương lai tươi sáng cho người nghèo. Triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 đã có hàng nghìn ngôi nhà tạm, dột nát được xóa bỏ mang lại hy vọng về một cuộc sống mới cho các hộ nghèo. (Xem chi tiết)

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho người dân. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã chuẩn bị nguồn tiền gần 1.000 tỷ đồng để chăm lo hộ nghèo, các đối tượng chính sách có công, cán bộ hưu trí, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2024. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO