Thứ Năm, 28/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
bộ tài chính
Tin tức cập nhật liên quan đến bộ tài chính
Cần duy trì Chương trình quản lý nợ công 3 năm
Theo Bộ Tài chính, không gộp bước đề xuất khoản vay với bước lập chủ trương đầu tư chính là cơ sở để tránh rủi ro khi các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị dự án mà chưa chắc chắn về nguồn vốn. Mặt khác, nếu không áp dụng Chương trình quản lý nợ công 3 năm sẽ là một bước lùi trong hoạch định chính sách.
Kinh tế
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nền tảng giúp hàng loạt dự án sớm cán đích
Đánh giá của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các chuyên gia kinh tế và pháp lý, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào cuộc sống cùng quyết tâm phòng, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đã tạo động lực giúp nhiều dự án lớn sớm cán đích.
Tài sản số: Nhiều ngân hàng sẵn sàng nhập cuộc
Một số ngân hàng đã bộc lộ trong cuộc chơi tài sản số, khi tung ra các kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài để vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá. Các ngân hàng bày tỏ sự quan tâm đến thị trường tỷ đô.
Đánh thuế tài sản số: Cần lộ trình phù hợp
Trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số đang dần được hình thành, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số trên sàn giao dịch. Mức thuế suất dự kiến áp dụng là 0,1% cho từng lần giao dịch.
Thành lập Hội đồng thẩm định đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Bộ trưởng Bộ Tài chính được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Thời hạn dứt điểm việc chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 là trước 31/8
Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý chính sách hỗ trợ theo 178/2024/NĐ-CP có khả năng sẽ không được kéo dài. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương phải “làm nhanh, làm dứt điểm" trong việc chi trả chế độ.
Tổng Bí thư gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính.
Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính cho biết, qua lấy ý kiến đa số đồng tình với phương án 2. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ đối với người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng.
Dự kiến có hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa tại thị trường Việt Nam
Bộ Tài chính dự kiến có hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa tại thị trường Việt Nam được tham gia thí điểm, nhưng sẽ không có quá nhiều, để quá trình đánh giá sau thí điểm đạt hiệu quả cao nhất.
Tín hiệu tích cực từ kinh tế 7 tháng: Động lực lớn cho mục tiêu tăng trưởng 8,5%
Trong 7 tháng qua, kinh tế - xã hội tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%.
Bộ Tài chính cập nhật kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm: Dự báo lạm phát tăng tối đa 4%
Trên cơ sở dự báo, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7-4,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 2,9-4,2%.
Phát triển minh bạch thị trường chứng khoán
Nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) là mục tiêu của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính mong muốn cải cách để TTCK ngày càng minh bạch, phát triển, giúp nhà đầu tư huy động vốn dễ dàng.
Hướng dẫn ghi địa chỉ trên hóa đơn điện tử sau sáp nhập đơn vị hành chính
Cục Thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn ghi địa chỉ trên hóa đơn điện tử khi thay đổi địa giới hành chính.
Bán chứng khoán có lãi chịu thuế thu nhập cá nhân 20%: Cân nhắc kỹ
Nhà đầu tư chứng khoán có thể chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 0,1% theo giá trị chuyển nhượng chứng khoán, hoặc 20% trên số tiền lãi khi mua - bán chứng khoán. Liệu điều này đã hợp lý hay chưa?
Mức giảm trừ gia cảnh chờ thay đổi
Trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án nâng mức giảm trừ, trong đó phương án ưu tiên là tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ năm 2026.
Hết thời đầu cơ khi đánh thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản?
Theo các chuyên gia, việc đề xuất tính thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và giá bán bất động sản theo từng lần sẽ không còn là sân chơi dễ dãi cho những người đầu cơ, giúp thị trường phát triển lành mạnh.
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên 13,3-15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 5,3-6,2 triệu đồng/tháng.
Gia tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp
Thông tin từ Bộ Tài chính trong chiều 10/7 cho biết, sau 2 tháng triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao hơn bao giờ hết.
Lạm phát năm 2025 có thể ở mức 3,4-4,2%
Ngày 9/7, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Học viện Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025".
Kịch bản “khoán tăng trưởng” nào cho 34 tỉnh, thành?
Bộ Tài chính đang đề nghị Chính phủ giao Bộ chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng, trình Chính phủ điều chỉnh Nghị quyết số 25/NQ-CP, giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 cho 34 địa phương sau sáp nhập. Theo ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Đoàn TPHCM), nên giao chỉ tiêu cho các đầu tàu kinh tế, còn các địa phương khác thì khuyến khích, động viên phát triển.
6 tháng, giảm thuế gần 50.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong gói hỗ trợ về thuế 232.600 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp vượt khó năm 2025, tới nay, Bộ đã “giải ngân” khoảng 107.700 tỷ đồng. Trong đó gần 50% là giảm thuế cho các đối tượng.
Xem thêm