Thứ Sáu, 4/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đa cấp
Tin tức cập nhật liên quan đến đa cấp
Sau sáp nhập, người dân, doanh nghiệp được sử dụng các giấy tờ đã cấp đến khi hết thời hạn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, người dân, doanh nghiệp yên tâm sử dụng các giấy tờ đã được cấp đến hết thời hạn của giấy tờ đó. Nếu có nguyện vọng muốn đổi sẽ được hỗ trợ và không thu phí.
Quốc hội
Hiểm họa từ mô hình đa cấp “đội lốt” chăm sóc sức khỏe
2 đường dây đa cấp vừa bị triệt phá tại Phú Thọ và Lạng Sơn đã lộ rõ thủ đoạn kinh doanh thực phẩm chức năng không phép dưới vỏ bọc chăm sóc sức khỏe. Từ “nước tăng sinh lực” chứa chất cấm đến “nấm quý” không kiểm chứng, hàng trăm nghìn người bị sập bẫy, kéo theo hệ lụy xã hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý lĩnh vực thực phẩm chức năng.
Công ty Bitney Việt Nam bán hàng triệu thực phẩm 'chứa chất cấm' ra thị trường thế nào?
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (Công ty Bitney Việt Nam) bán hàng triệu sản phẩm ra thị trường. Cơ quan chức năng thông tin, các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức để bán ra thị trường những sản phẩm chứa chất cấm này.
Cảnh bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm
Đường dây kinh doanh đa cấp bán thực phẩm chứa chất cấm 200.000 thành viên, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Phú Thọ: Đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm
Chiều 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị này vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia.
Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp 'nghìn tỷ' trái phép xuyên biên giới
Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành đã mở rộng hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (7.000 người Việt Nam) tham gia đầu tư với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Xử phạt hành chính một công ty bán hàng đa cấp
Một công ty bán hàng đa cấp bị xử phạt hành chính do không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; không thực hiện, thực hiện không đúng trách nhiệm sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;...
Tránh sập 'bẫy' đa cấp tiền ảo
Thời gian gần đây, việc xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản ảo, tài sản số được đề cập nhiều. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa). (Xem tiếp trang 6+7)
Đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ căn cước sau hơn 3 tháng
Theo người phát ngôn Bộ Công an, từ 1/7 đến 7/10/2024, đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước. Trong đó, có hơn 3,17 triệu thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; gần 4,03 triệu thẻ cho trẻ em từ đủ 6 đến 14 tuổi; hơn 2,38 triệu thẻ cho người từ đủ 14 tuổi.
Đồng Nai: Đã cấp 61.610 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ dân tộc thiểu số
Đây là số thẻ đã cấp 7 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ( Nghị quyết số 10) quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025.
Nhận biết và phòng tránh Lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp
Trước xu thế đầu tư vào các hoạt động trực tuyến như chứng khoán, tiền ảo… của người dân tăng cao trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng đẩy mạnh hoạt động thông qua hình thức này.
Mạnh tay chặn đa cấp biến tướng
Mặc dù được pháp luật công nhận nhưng do một số lượng không nhỏ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp làm ăn chụp giật, lừa đảo, gây nên sự mất lòng tin trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh đa cấp và doanh nghiệp chân chính.
Bản tin thời sự 20h: Giá vàng 'lao dốc'; Hội đồng Anh khẳng định chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp được sử dụng bình thường
Bản tin thời sự 20h ngày 11/5 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung như: Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng; Giá vàng 'lao dốc' hơn 1 triệu đồng sau khi có chỉ đạo thanh tra thị trường vàng; Sau rà soát, giá vé máy bay cao nhưng chưa vượt quá khung quy định; Hội đồng Anh: Hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp vẫn được sử dụng bình thường…
Hội đồng Anh: Hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp vẫn được sử dụng bình thường
Hội đồng Anh khẳng định, tất cả những chứng chỉ IELTS và Aptis được Hội đồng Anh cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế.
Tiếp tục siết chặt kinh doanh đa cấp
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp vi phạm đã bị xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Chặn đa cấp biến tướng
Lợi dụng kẽ hở trong quản lý, loại hình kinh doanh đa cấp liên tục biến tướng theo chiều hướng tiêu cực, phức tạp. Nhiều giải pháp đã được nhà quản lý đưa ra nhằm ngăn chặn hoạt động đa cấp bất chính. Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bắt buộc phải có giấy phép hoạt động do Bộ Công thương cấp. Như vậy, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp mà chưa được Bộ Công thương cấp phép đều là hoạt động bất hợp pháp.
Cần giải pháp ngăn chặn đa cấp bất chính
Đây là vấn đề được các đại biểu đưa ra tại Diễn đàn “Kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam - giải pháp phát triển minh bạch và bền vững” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều ngày 5/1/2024.
Bị mất sổ đỏ thì phải làm thế nào, trường hợp nào được cấp đổi sổ đỏ đã cấp?
Theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ).
Bán hàng đa cấp nhắm tới sinh viên
Thông tin tại hội nghị “Nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp bất chính” do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chủ trì tổ chức cho biết, sau một thời gian lắng xuống, tới nay kinh doanh đa cấp trở lại với nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, giới sinh viên dễ bị dính “bẫy”, dưới danh nghĩa làm thêm.
Quảng Ninh: Chủ tịch Hội Nông dân xã bị tố tham gia lừa hội viên mua hàng đa cấp
3 chuyến xe “0 đồng” đưa 86 hội viên Hội Nông dân xã Bình Khê (TX Đông Triều, Quảng Ninh) đi tham quan “Mô hình trồng nấm” ở Lạng Sơn, do Chủ tịch Hội Nông dân xã tổ chức. Không học hỏi được gì, hàng chục hội viên còn tố chủ tịch Hội Nông dân tham gia lừa đảo họ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
Công an Hưng Yên điều tra hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Nhận thấy, việc kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam của Văn phòng đại diện tại Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra.
Bẫy ngầm của đa cấp biến tướng
Đa cấp biến tướng là bóng ma ám ảnh nhiều gia đình. Gần đây, nó lại “giăng bẫy” dẫn dụ không ít công nhân ở các khu công nghiệp. Hàng hóa được các nhóm đa cấp biến tướng quảng cáo là phân phối độc quyền bởi các công ty, lợi nhuận cao trong khi chỉ phải đóng tiền “thế chân” ít. Trong bối cảnh khó khăn về việc làm, thu nhập, không ít công nhân đã sa bẫy, từ đó phải tìm tới tín dụng đen.
Xem thêm