Thứ Bảy, 5/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
dôi dư
Tin tức cập nhật liên quan đến dôi dư
Đề xuất dùng trụ sở dôi dư làm cơ sở y tế, giáo dục, thư viện, bãi đỗ xe công cộng
Ngày 18/6/2025, Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Quốc hội
Không để lãng phí công sản
Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung hiện đang dôi dư hàng nghìn công sản. Việc nghiên cứu, bố trí sử dụng cơ sở vật chất dôi dư như thế nào để tránh lãng phí tài sản công là hết sức cần thiết.
Khẩn trương rà soát, sắp xếp tài sản công
Trong tiến trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là phương án sử dụng, xử lý tài sản công dôi dư.
Quảng Ninh: Phương án xử lý 148 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh có 228 trụ sở được tiếp tục sử dụng và 148 trụ sở dôi dư.
Có nên cho doanh nghiệp tư nhân thuê trụ sở dôi dư?
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho biết còn dôi dư 4.226 trụ sở. Để tránh lãng phí, liệu có nên dùng số trụ sở dôi dư để cho doanh nghiệp thuê?
Hải Phòng: Xử lý trên 100 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Hải Phòng đã xây dựng lộ trình sắp xếp, xử lý đối với 101 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Cà Mau: Xử lý trụ sở dôi dư, tận dụng tài sản công sau hợp nhất tỉnh
Tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý đối với tài sản công, trụ sở làm việc. Tập trung vào các trường hợp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.
Thủ tướng: Bố trí kinh phí trả cho người xin nghỉ và dôi dư khi sắp xếp bộ máy
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính địa phương.
Hải Dương: Dôi dư trên 1.600 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Sau khi bỏ cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến, Hải Dương có trên 1.600 cán bộ, công chức dôi dư.
Quảng Nam: 9 tỷ đồng xây Khu di tích lịch sử nơi thành lập Đội Du Kích Vũ Hùng
Công trình Khu di tích lịch sử nơi thành lập Đội Du Kích Vũ Hùng - tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng kinh phí 9 tỷ đồng, với quy mô kiến trúc trang nghiêm và giàu truyền thống, giá trị lịch sử.
Nam Định: Dự kiến bố trí trụ sở riêng cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã mới
Tỉnh Nam Định dự kiến bố trí nơi làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã mới ở các trụ sở khác nhau do có nhiều trụ sở xã bị dôi dư sau sắp xếp.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên sử dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập cho trường học và cơ sở y tế
Trả lời kiến nghị cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sẽ ưu tiên sử dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập cho trường học và cơ sở y tế.
Thủ tướng: Ưu tiên cơ sở vật chất dôi dư phục vụ mục đích công ích, công cộng
Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên dành các cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, phục vụ mục đích công ích, công cộng.
Phát triển hạ tầng tương xứng với đội du thuyền trên vịnh Lan Hạ
Để làm mới sản phẩm du thuyền trên vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch thành phố, vai trò của việc chuẩn hoá chất lượng dịch vụ và mở rộng không gian du lịch, kết nối với vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) rất quan trọng.
Hà Nội lên phương án sắp xếp lại trụ sở làm việc sau sáp nhập
UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại trụ sở, công sở ổn định, lâu dài của các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Phú Thọ có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển rất lớn
Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng với đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình xây dựng và kịch bản tăng trưởng năm 2025.
Chính sách đặc thù cho cán bộ dôi dư
Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần chú ý tránh để “người tài xin nghỉ, người dở ở lại”. Bên cạnh đó, vấn đề được rất nhiều người quan tâm là cơ chế cho cán bộ, người lao động dôi dư. Vậy, chính sách đặc thù vượt trội đó sẽ như thế nào?
Hà Tĩnh: Dôi dư hàng trăm cán bộ sau sáp nhập
Sau khi sáp nhập, Hà Tĩnh sẽ giảm một đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Lộc Hà) và giảm 7 xã, dự kiến dôi dư 261 cán bộ, công chức, viên chức. Để giải quyết bài toán dôi dư trụ sở, cán bộ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng phương án xử lý cụ thể.
Nghệ An: Sau sáp nhập, khó khăn trong sắp xếp cán bộ dôi dư
Chỉ còn nửa tháng nữa, một đơn vị cấp huyện và hơn 90 đơn vị cấp xã tại Nghệ An chính thức sáp nhập theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó sẽ có hơn 1.700 cán bộ dôi dư.
Quảng Ninh: TP Đông Triều sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập
Sau sáp nhập các xã phường trên địa bàn, TP Đông Triều (Quảng Ninh) đang khẩn trương sắp xếp lực lượng cán bộ dôi dư.
Hà Tĩnh đề xuất chưa sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ để giải trình về lý do chưa thực hiện sắp xếp đối với thị xã Hồng Lĩnh và 42 đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.
Giải quyết cán bộ dôi dư tại cấp huyện, cấp xã
Vấn đề xử lý cán bộ dôi dư sau sắp xếp đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Xem thêm