Thứ Sáu, 23/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Giá sữa
Tin tức cập nhật liên quan đến Giá sữa
Lan tỏa tinh thần tham gia sửa đổi Hiến pháp tới hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Mặt trận
Thủ tướng: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả
Thủ tướng yêu cầu không để bỏ lọt các trường hợp vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
TP Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 2.650 hộp sữa các loại vì vi phạm nhãn mác, xuất xứ
Sở Công thương TP Hồ Chí Minh tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, sau khi xuất hiện thông tin có hàng trăm loại sữa giả được phát hiện đang buôn bán tràn lan trên thị trường gây bức xúc trong dư luận.
Trách nhiệm của người nổi tiếng
Người tiêu dùng còn chưa hết bàng hoàng về vụ việc 2 doanh nghiệp sản xuất, phân phối sữa giả với quy mô gần 500 tỷ đồng vừa bị triệt phá thì lại tiếp tục câu chuyện của các nghệ sĩ nổi tiếng, biên tập viên, MC tham gia quảng cáo sữa giả. Nhiều người cảm thấy thất vọng, bất an khi thần tượng – những người họ tin tưởng lại góp phần tiếp tay quảng bá cho sản phẩm không đảm bảo...
Xử nghiêm, truy đến cùng trách nhiệm của các ngành liên quan
Vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa giả quy mô lớn vừa qua đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Ngọc Hoàng - Trưởng văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn luật sư Hà Nội).
Sữa giả gây ra nguy cơ gì cho sức khỏe?
Sữa bột là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng cho trẻ, cũng như đối với người dân có nhu cầu bổ sung sức khỏe, nhưng cũng là mặt hàng dễ bị làm giả do nhu cầu tiêu dùng lớn.
Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả
Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Trung Vương về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Quy định rõ danh mục các mặt hàng bình ổn giá trong luật giá sửa đổi
Ngày 15/3, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Yêu cầu Bộ Y tế có hướng dẫn loại sữa tham gia sữa học đường
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về sản phẩm sữa tham gia Chương trình sữa học đường.
Lưu ý 'vàng' giúp bạn chọn được sản phẩm dinh dưỡng chất lượng
Bên cạnh những yếu tố quan trọng như thương hiệu uy tín, thành phần công thức phù hợp, được kiểm định khoa học rõ ràng…, thì hệ thống phân phối là một yếu tố cực kỳ quan trọng khác mà người tiêu dùng cần quan tâm khi mua các sản phẩm dinh dưỡng.
Lấn cấn với quy định kê khai giá sữa
Ngày 10/8, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 08 của Bộ Công thương về việc đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tại Hội nghị nhiều ý kiến quan ngại về thời gian thực hiện việc kê khai ngắn, cách thức thực hiện chưa hợp lý.
Doanh nghiệp TP HCM cam kết tuân thủ quy định mới về kê khai giá sữa
Từ ngày 10/8, Thông tư 08/2017/TT-BCT, ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thông tư 08) bắt đầu có hiệu lực.
Thông tư quy định đăng ký kê khai giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi
Theo Thông tư mà Bộ Công Thương vừa ban hành, mức giá bán lẻ của các thương nhân phải được niêm yết và không được vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký. Mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký là cơ sở để cơ quan tiếp nhận đăng ký giá và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá và công bố cho người tiêu dùng.
Bỏ trần giá sữa, người tiêu dùng được lợi
Sữa không bị áp giá trần và doanh nghiệp (DN) sẽ tự kê khai giá bán lẻ cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Đó là thông tin mà Bộ Công thương cung cấp tại hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi tại TP HCM, ngày 18/4.
Áp trần giá sữa: Không để loạn giá
Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi trong đó có việc áp trần giá sữa sẽ được loại bỏ.
Quản lý thị trường sữa: Bỏ 'áp trần' nhưng không thể buông giá
Bỏ trần giá sữa song nhà quản lý cần phải có những biện pháp để làm sao kiểm soát được DN, không để giá sữa tăng “phi mã” như đã từng xảy ra trước đó gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng. Đó là ý kiến của các DN, giới chuyên gia kinh tế tại Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi được Bộ Công thương tổ chức sáng 14/4.
Bỏ trần, không để giá sữa 'nhảy múa'
Việc bỏ trần giá sữa nhận được khá nhiều luồng ý kiến từ dư luận. Trong đó không ít ý kiến cho rằng, bỏ trần giá sữa sẽ dẫn đến việc mỗi DN đưa ra một kiểu giá, thị trường sẽ “loạn giá sữa” như đã từng xảy ra những năm trước đây, cuối cùng chỉ người tiêu dùng chịu thiệt.
Đồng loạt áp dụng quy định bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi
Theo yêu cầu của Sở Công Thương các địa phương, các DN sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cần xác định giá tối đa trong các khâu bán buôn, giá tối đa trong khâu bán lẻ theo quy định. Giá kê khai này được gửi tới Sở Công Thương để làm cơ sở thực hiện việc đăng ký giá bán.
Nhu cầu sữa công thức bùng nổ ở châu Á
Các hãng sản xuất sữa công thức cho trẻ em đang đánh cược lớn vào thị trường đang khát sữa của châu Á, trong bối cảnh nhu cầu của khu vực này đang tăng đột biến sau khi Trung Quốc bỏ chính sách một con và sự gia tăng dân số trẻ ở nhiều quốc gia.
Bộ Công thương tiếp nhận công tác quản lý giá sữa
Sáng 13/1, Bộ Tài chính đã tiến hành bàn giao các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho đại diện Bộ Công Thương - Vụ thị trường trong nước.
Bộ Công thương sẽ quản giá sữa từ năm 2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá. Như vậy, từ ngày 1/1/2017, Bộ Công thương sẽ quản lý mặt hàng sữa.
Bộ Công thương sẽ quản lý giá sữa
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ ký ban hành, việc quản lý, thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ được chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương.
Xem thêm