Thứ Tư, 2/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
kháng sinh
Tin tức cập nhật liên quan đến kháng sinh
Nhiễm trùng đa kháng thuốc gia tăng
Thống kê từ thực tế cho thấy, hơn 80% phụ huynh chưa biết sử dụng kháng sinh đúng cách cho trẻ dưới 2 tuổi, cho thấy mức độ đáng lo ngại của vấn đề này tại Việt Nam.
Sức khỏe
Nguy hiểm thói quen dùng lại đơn thuốc cũ
Nhiều người dân vẫn e ngại đến bệnh viện, thay vào đó họ sử dụng lại đơn thuốc cũ hoặc xin đơn thuốc của người quen. Việc này đã khiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đồng thời gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị.
Ra mắt sách tranh cho thiếu nhi “Đặng Văn Ngữ - Tận hiến cả cuộc đời”
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu đến độc giả thiếu nhi cuốn sách tranh “Đặng Văn Ngữ -Tận hiến cả cuộc đời.” Cuốn sách kể lại cuộc đời của một trong những nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20 dưới hình thức tranh truyện với ngôn từ dễ hiểu và hình minh họa sống động.
Trâu bò chết hàng loạt, người dân gặp khó
Vừa qua, nhiều gia đình tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) có trâu, bò chết vì bệnh tụ huyết trùng và lê dạng trùng, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng, khiến người nuôi gặp khó khăn.
Thận trọng khi tự điều trị cúm
Trước tình trạng gia tăng số bệnh nhân bị cúm mùa, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần tăng cường biện pháp phòng bệnh và không tự ý điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng virus. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến bệnh trở nặng hơn.
Kháng thuốc: Đại dịch thầm lặng
Kháng thuốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững. Việc thay đổi nhận thức là điều quan trọng nhất để khống chế tình trạng gia tăng sử dụng kháng sinh bừa bãi, dẫn đến tình trạng kháng thuốc.
Nan giải tình trạng kháng kháng sinh
Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh đang đặt ra nhiều thách thức với nhân loại. Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 700.000 người tử vong liên quan đến nhiễm trùng do kháng thuốc. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự tính đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, các bệnh thông thường như ho hay chỉ một vết cắt cũng có thể gây tử vong.
Cảnh báo thuốc kháng sinh Cefixime 200 giả xuất hiện trên thị trường
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xuất hiện thuốc giả CEFIXIME 200 trên thị trường.
Khi nào cần dùng kháng sinh trị viêm mũi, viêm mũi xoang?
PGS.TS Phạm Thị Bích Đào (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc kê thuốc kháng sinh cho người bệnh viêm mũi, viêm mũi xoang.
Nguy cơ đến từ kháng kháng sinh
Các thống kê cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng kháng sinh không đúng đơn lên tới 91% ở khu vực nông thôn, 88% ở khu vực thành thị. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo, không giải quyết được kháng kháng sinh, sẽ không chữa được nhiều bệnh thông thường.
Báo động hệ quả do kháng kháng sinh
Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 khu vực Tây Thái Bình Dương về số ca tử vong do kháng kháng sinh và đứng thứ 11 thế giới về tiêu thụ kháng sinh.
Sốc phản vệ do tự ý sử dụng kháng sinh
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận, cấp cứu 1 trường hợp sốc phản vệ độ III do tự ý mua, dùng thuốc kháng sinh Cephalexin.
Chiến lược phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam
Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam hướng tới mục tiêu làm chậm sự tiến triển kháng thuốc và ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của các vi sinh vật kháng thuốc, đảm bảo sự sẵn có, liên tục các thuốc kháng vi sinh vật và sử dụng thuốc kháng vi sinh vật hợp lý để điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật.
Số ca đau mắt đỏ tăng cao, Sở Y tế TP HCM tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bệnh
Chiều ngày 14/9, đề cập đến bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn TP HCM hiện nay, ông Nguyễn Hải Nam – Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM khẳng định, Sở Y tế TP HCM vẫn đang theo dõi sát diễn biến để kịp thời chỉ đạo.
Kháng kháng sinh: Nỗi lo người bệnh không còn thuốc chữa
Kháng kháng sinh đang là nguy cơ cấp bách tại nước ta. Thậm chí, WHO xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới khi tỷ lệ kháng với các loại kháng sinh thuộc nhóm carbapenem đã tăng tới 50%, chủ yếu từ vi khuẩn gram âm; còn tỷ lệ kháng kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3 đã tăng lên hơn 60% trong cả nước.
Quảng Trị: Vận chuyển hàng cấm, người phụ nữ bị phạt 30 triệu đồng
UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một người phụ nữ vì có hành vi vận chuyển hàng cấm.
Đừng chủ quan với kháng sinh
Kháng sinh là thuốc được dùng điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra. Nếu lạm dụng, sử dụng sai cách sẽ dẫn đến tình trạng vi khuẩn kháng thuốc. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, nếu từ chối sử dụng thuốc khi cần thiết, người bệnh có thể gặp những hậu quả khôn lường.
Nguy cơ tử vong từ kháng kháng sinh
Lần đầu tiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo về tỷ lệ kháng kháng sinh trong bối cảnh phạm vi xét nghiệm quốc gia và dữ liệu về mức tiêu thụ kháng sinh ở người tại 27 quốc gia. Những con số đáng báo động đã được đưa ra.
Bác sĩ kê thuốc gan cho bệnh nhân thận, kháng sinh không rõ mục đích điều trị?
Kê thuốc gan cho bệnh nhân thận, kê thuốc kháng sinh không rõ mục đích điều trị, thuốc trong danh mục được hưởng BHYT nhưng lại chỉ định bệnh nhân tự túc mua,… là những sai sót của bác sỹ tại Bệnh viện Bạch Mai được xác định khi có những phản ánh của bệnh nhân.
Hãy là người bệnh thông minh
Nhiều người dân khi bị nhức đầu, xổ mũi, đau họng thường tự ra nhà thuốc kể sơ sơ các triệu chứng bệnh của mình rồi được bán cho một túi thuốc gồm nhiều loại “xanh, đỏ” về uống từ 3-5 ngày. Thực trạng này diễn ra khá phổ biến tại các hiệu thuốc, bất chấp quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Tự ý dùng thuốc kháng sinh: Hậu quả nặng nề
Theo TS Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nước ta là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trong khu vực châu Á. Trong khi nhiều quốc gia phát triển sử dụng kháng sinh thế hệ 1 vẫn hiệu quả thì Việt Nam đã phải dùng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4.
Kiểm soát chặt việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản
Ngày 9/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản.
Xem thêm