Thứ Năm, 3/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
PGS
Tin tức cập nhật liên quan đến PGS
Tự chủ đại học và trách nhiệm, quyền hạn Hội đồng trường Bài cuối: Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ
Hạn chế phổ biến đã được chỉ ra của nhiều Hội đồng trường đại học (ĐH) hiện nay là sự tham gia không thực chất của các thành viên. Chính điều này làm cho nhiều Hội đồng trường mất đi tính thực quyền và tính độc lập.
Giáo dục
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Cấp xã sẽ có quy mô lớn, nhiệm vụ cũng nhiều hơn
Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chỉ đạo tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trò chuyện xung quanh những vấn đề này.
Bảo vệ sức khoẻ tinh thần người trẻ trước nguy cơ 'brain rot'
“Brain rot” (tạm dịch: “não mục rữa” hay “thối não”) được định nghĩa là sự suy giảm trạng thái tinh thần hoặc trí tuệ của một người, chủ yếu được cho là do tiêu thụ quá nhiều tài liệu, đặc biệt là nội dung trực tuyến bị coi là rác…
Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công: Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong kỷ nguyên mới
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công khẳng định, việc sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không chỉ nhằm tối ưu hóa các nguồn lực quốc gia mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chuyên gia y tế: Nhiều nguy cơ rủi ro khi tham gia các giải đấu thể thao không chuyên
Theo chuyên gia y tế, việc tham gia các hoạt động thể thao không chuyên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe.
Rủi ro sức khỏe khi luyện tập thể thao trong thời tiết lạnh
Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, PGS.TS Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc luyện tập thể dục thể thao trong thời tiết lạnh có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho sức khoẻ…
PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia: Vua Hàm Nghi - Hoạ sĩ hiện đại của Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia cho rằng di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi đã phát lộ một cách khoa học và nghiêm cẩn.
Quan niệm sai lầm về nguyên nhân dẫn đến đột quỵ
Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân không điều trị hoặc chỉ điều trị trong một thời gian ngắn khi thấy chỉ số huyết áp giảm. Theo các chuyên gia y tế, đây là một quan niệm sai lầm.
Hạn chế rác thải nhựa: Cư xử văn minh với môi trường
Ô nhiễm môi trường vì rác thải nhựa đang là vấn đề bức thiết mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt, trong đó có Việt Nam. Vì thế, cần giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 tấn rác thải nhựa, 90% trong số đó không được tái chế. Điều này là thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường.
Tuyển sinh lớp 10: Đảm bảo đầu vào và nâng chất đầu ra - Bài cuối: Lượng – chất phải song hành
Theo kết quả lấy ý kiến từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về dự thảo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GDĐT, có 60/63 tỉnh, thành phố đã đồng ý với phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn: Toán, Ngữ văn và một môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp.
Tuyển sinh lớp 10: Đảm bảo đầu vào và nâng chất đầu ra - Bài 4: Cần định hướng rõ sau bậc THCS
Đồng tình với việc trao quyền chủ động chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT cho các địa phương, song PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, vấn đề không nằm ở việc công bố môn thi thứ 3 sớm hay muộn. Các bậc phụ huynh và học sinh cần vạch ra đường đi sắp tới của con em mình như thế nào.
PGS.TS Bùi Chí Trung: Hà Nội trong tiếp biến và sàng lọc văn hóa
Cuộc trò chuyện của chúng tôi với PGS.TS Bùi Chí Trung – Phó Viện trưởng Viện đào tạo Báo chí và truyền thông (trường ĐH KHXH và NV Hà Nội) diễn ra vào một ngày thu, Hà Nội đẹp rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Quán cafe Bốn Mùa là chỗ ngồi quen của anh, một người sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, ở đó, anh vừa hoài niệm về một Hà Nội xưa, vừa nhìn Hà Nội ở nhiều việc nhiều chuyện còn ngổn ngang hôm nay.
Nhiều rào cản trong hiến, ghép tạng
Sau hơn 30 năm triển khai, kỹ thuật ghép tạng Việt Nam giờ đây đã đạt được nhiều kỳ tích, thời gian người nhận được sống sau khi ghép kéo dài cho thấy chúng ta không thua kém gì những trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực ghép tạng là tỷ lệ hiến tạng sau chết não của nước ta vẫn còn rất thấp.
Lời nhắn nhủ tâm huyết của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho tân cử nhân
Tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2024, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã có những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết dành cho các tân cử nhân.
Xét duyệt hiện vật Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị xét duyệt hiện vật của Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Nâng cao kỹ năng đương đầu và chịu đựng
Là một chuyên gia tâm lý học, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) chỉ ra rằng, bây giờ các bạn trẻ đang sống trong một thế giới có rất nhiều áp lực và hoang mang.
PGS.TS Trần Mạnh Trí: Hóa học giúp tôi đi vào tận cùng bản chất vấn đề
Cởi mở, gần gũi và chân thành là những ấn tượng khi trò chuyện với PGS.TS Trần Mạnh Trí - người vừa được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024.
Bệnh viện Mắt Trung ương có người điều hành mới từ ngày 15/5
PGS.TS Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương kể từ ngày 15/5/2024 cho đến khi kiện toàn Giám đốc bệnh.
PGS.TS Hà Hoa: Di sản được ghi danh vẫn cần những người truyền dạy và phát huy
“Tôi đến với chèo là duyên, là phận” - đó là chia sẻ của PGS.TS Hà Hoa - Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương.
Chịu khó, chịu khổ, chịu áp lực để nghiên cứu khoa học
Tháng 3 năm nay, Giải thưởng Kovalevskaia 2023 đã vinh danh hai nữ nhà khoa học gồm GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và PGS.TS Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về Hải dương học Việt Nam.
Đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn - Bài cuối: Tăng cường giám sát công tác tuyển sinh
Dù các trường đại học (ĐH) đã chủ động xây dựng chương trình và mở rộng quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành liên quan đến lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn, nhưng để tránh tình trạng mở ngành chạy theo xu thế, không bảo đảm chất lượng, một số ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT cần giám sát chặt chẽ và cẩn trọng.
Nhà khoa học của nông dân
Giải thưởng Kovalevskaia 2023 vừa vinh danh hai nữ nhà khoa học, trong đó có GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa, Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế). Với hướng nghiên cứu và những cống hiến của mình, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa được ví là “nhà khoa học của nông dân”.
Xem thêm