Mặt trận

Podcast Bản tin Mặt trận sáng 21/3

BĐT 21/03/2024 07:17

Bản tin Mặt trận sáng 21/3 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Thông tin phản ánh tới Mặt trận đều được "nói có sách, mách có chứng"; Mặt trận 63 tỉnh, thành xây dựng, vận hành trang Fanpage nắm bắt dư luận xã hội; Bình Định: Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII; Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam…

00:00

Thông tin phản ánh tới Mặt trận đều được "nói có sách, mách có chứng"

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa (XI) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Chủ trì cuộc làm việc có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết).

Mặt trận 63 tỉnh, thành xây dựng, vận hành trang Fanpage nắm bắt dư luận xã hội

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương với UBTƯ MTTQ Việt Nam về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa (XI) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” sáng 20/3. (Xem chi tiết).

Bình Định: Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII

Ngày 20/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực báo Mặt trận quý I năm 2024 và góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Hội nghị có: bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cùng các Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về dự. (Xem chi tiết).

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Chiều 20/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì lễ phát động. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết).

TP Buôn Ma Thuột phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

Sáng 20/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk gắn với kỷ niệm 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trải qua 120 năm hình thành và phát triển, đến nay TP Buôn Ma Thuột là đô thị loại I mang những đặc trưng cơ bản của một đô thị trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa và có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. (Xem chi tiết).

Điểm mới trong công tác nhân sự

Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiều điểm mới và được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Về nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, yêu cầu phải có sự tham gia của đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy cùng cấp. Đây là nhấn mạnh của ông Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn kết về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029. (Xem chi tiết).

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo để huy động sự vào cuộc của người dân nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ông Lê Đắc Quy - Chủ tịch MTTQ xã Cảnh Hưng cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo nhân dân. Việc người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức đã tạo xung lực lớn để địa phương phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Podcast Bản tin Mặt trận sáng 21/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO