Thứ Sáu, 6/6/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
quyền lợi người dân
Tin tức cập nhật liên quan đến quyền lợi người dân
Hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi người dân
Theo luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), chính sách bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là cần thiết, nhưng sẽ không thật sự hiệu quả nếu thiếu cơ chế kiểm soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, quyền đại diện của cư dân và nghĩa vụ rõ ràng từ doanh nghiệp bảo hiểm. Từ đó, ông Tuấn đề xuất hoàn thiện pháp lý, tăng minh bạch thông tin và thiết lập Quỹ hỗ trợ cháy nổ cho các khu nhà không đạt chuẩn.
Pháp luật
Mặt trận Hà Tĩnh: Giám sát bám vào thực tiễn để đảm bảo quyền lợi người dân
Sáng 6/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17 để xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; kế hoạch, giải pháp năm 2024 và quyết nghị một số cơ chế, chính sách quan trọng. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 6-8/12/2023.
TP HCM: Phát huy 'dân vận khéo' ở cơ sở, vì quyền lợi người dân
Ngày 7/11, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2023 tại khu dân cư ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM).
Hùng Thắng-Hạ Long: Chính quyền 'bỏ quên' quyền lợi người dân sau hiến đất làm đường?
Theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tháng 8/2021 tuyến đường tại phường Hùng Thắng được các hộ dân hiến đất. Dù gia đình ông Trịnh Tuấn Anh nhiệt tình hiến đất làm đường nhưng phần đất còn lại, lại bị cấp sổ thiếu diện tích.
Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn: Quyền lợi người dân có được đảm bảo?
Câu chuyện sở hữu nhà chung cư có thời hạn vẫn đang được nhiều người quan tâm, và tính toán phương án đầu tư chung cư hay nhà đất. Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã bác đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn do Bộ Xây dựng nêu ra trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhưng vấn đề này vẫn đang được nhiều người quan tâm.
Giám sát cộng đồng để đảm bảo quyền lợi người dân
Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng hiệu quả, thực chất. Qua hoạt động giám sát này, MTTQ các cấp đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch đối với những nội dung nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Lộn xộn bất động sản - Bài 2: Quyền lợi người dân treo 'lơ lửng'?
Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh (số 83, ngày 24/3/2022), tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xảy ra tình trạng đua nhau mở đường giao thông trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp rồi tách thửa để kinh doanh, băm nát quy hoạch gây méo mó thị trường bất động sản. Tuy vậy, cũng ngay tại địa phương này, nhiều người dân xin tách thửa đất có quy hoạch đất ở, hoặc đất có một phần đất ở, lại đang bị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ trả hồ sơ.
Dự án hồ chứa nước bỏ rơi quyền lợi người dân
Dự án hồ chứa nước thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư năm 2018 với tổng giá trị dự toán gần 40 tỷ đồng. Sau 2 năm triển khai, đến nay hơn 70% các hạng mục công trình đã hoàn thành. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án vẫn chưa được đền bù, di dời khiến cho đời sống gặp nhiều khó khăn.
Giám sát để đảm bảo quyền lợi cho dân
Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã quyết liệt vào cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Linh hoạt, sáng tạo đảm bảo quyền lợi cho người dân
Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19, BHXH các địa phương đã có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt. Chính vì vậy quyền lợi của NLĐ, người dân luôn được đảm bảo kịp thời.
Sổ hồng và quyền lợi người dân
Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi nhiều “sổ hồng” rồi quyết định tạm dừng việc “thu hồi sổ hồng” đã cấp cho các hộ dân tại một số dự án nhà ở bán cho khách hàng, do các dự án chung cư này bị chuyển đổi công năng và nâng tầng sai quy hoạch. Lỗi ở đâu thì rồi hạ hồi phân giải, nhưng người dân bị ảnh hưởng đầu tiên.
Việc thu hồi đất DA Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Bình Thuận): Xem xét kỹ, không để người dân thiệt thòi
Báo Đại Đoàn Kết đã có bài viết nêu khiếu nại của bạn đọc xung quanh việc bồi thường liên quan đến Dự án tuyến kênh chính đập dâng Tân Mỹ (Ninh Thuận). Ông Lê Châu Chính, một trong những hộ dân có diện tích đất lớn tại dự án bị thu hồi nhưng không được bồi thường.
Điều chỉnh cầu chui sau khi Báo Đại Đoàn Kết phản ánh
Cụ thể, người dân thông tin đến văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, cầu chui dân sinh nói trên tại vị trí km 69+308, trên tuyến đường cao tốc ngang qua địa phận nói trên dài khoảng 15 mét có nhiều bất lợi đối với việc mưu sinh của người dân.
TP Hồ Chí Minh: Khôi phục quyền lợi cho nhiều người dân
Ngày 4/11, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm (2012 - 2016) thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo trên địa bàn thành phố.
Xây cầu, bỏ qua quyền lợi người dân
Quá trình đầu tư tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi là niềm tự hào không chỉ riêng người dân ở thôn Bích An, xã Tam Xuân 1. Tuy nhiên, tại cầu chui dân sinh, đoạn qua địa phận thôn này người dân lại gặp nhiều bất lợi.
Cần xem xét thấu đáo quyền lợi người dân
Chị Lê Thị Lan (SN 1973) cùng chồng là Ngô Văn Dũng (trú tại khối 7, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã gửi đơn phản ánh việc: Chính quyền xã Đắk Hòa đã xác định sai người sử dụng các thửa đất số 283, 284a và 285, thuộc tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại thôn Tân Bình 2, xã Đắk Hòa; Lập hồ sơ bồi thường sai đối tượng; Không giải quyết đơn khiếu nại; Tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe của chị trái pháp luật.
Xem thêm