Chiều 19/11, ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 1 căn nhà và mặt đường Trường Sơn Đông.
Chiều 19/11, Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.
Ngày 19/11, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, tại điểm sạt lở vùi lấp 3 người mất tích ở thôn Pứt lại xảy ra sạt lở núi.
Các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do vụ sạt lở núi ngày 14/11 tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng phải tạm dừng do tại khu vực này do xuất hiện mưa to và gió, không đảm bảo an toàn.
Trưa 14/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, một vụ sạt lở núi vừa xảy ra trên địa bàn, vùi lấp một đoạn đường, nghi có 3 người dân mất tích. Lực lượng chức năng đang gấp rút tổ chức tìm kiếm.
Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm cho nhiều hộ dân của TP Đà Nẵng mất đất, mất nhà do sạt lở núi và lũ cuốn. Lần này trở lại xã vùng cao Phước Thành, chúng tôi chứng kiến nỗi đau của những người Gié Triêng mất nhà do lũ dữ, thế nhưng họ lại tiếp tục đối diện với sạt lở núi.
Đầu tháng 11/2025, một vụ sạt lở núi tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng đã khiến 6 ngôi nhà sập và một người bị thương, đưa nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.
Sáng 3/11, lãnh đạo Công an xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn thông vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người dân bị vùi lấp dẫn đến tử vong.
Tối 20/10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng di dời 9 hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi đến nơi an toàn.
Đà Nẵng có diện tích miền núi lớn, độ dốc cao, nhiều năm liền gánh chịu mưa lớn, từng xảy ra sạt lở kinh hoàng. Vì vậy, mỗi mùa mưa bão, người dân sống dưới chân núi luôn nơm nớp lo sợ.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến một số khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam sạt lở và đang tiếp tục đối diện với nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khiến chính quyền và người dân địa phương lo lắng, nhất là đang mùa mưa bão.
Ngày 5/11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng di dời hàng chục hộ dân đang sinh sống gần khu vực núi Phú Gia (xã Lộc Tiến) đến nơi an toàn.
“Thấy mưa lớn, tôi dậy đi ra ngoài xem như thế nào thì thấy lũ quét ập đến rất nhanh, tôi hét lớn gọi vợ con nhưng không kịp, tất cả bị cuốn trôi”, anh Đặng Xuân Giang (32 tuổi, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) kể lại.
Ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, ông đã ký văn bản số 339/UBND-KTN gửi cơ quan chức năng về việc xử lý sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng dự án Kè sông Trường ở huyện Bắc Trà My.
Mỗi khi vào mùa mưa bão, người dân ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lại lo sạt lở núi, cho dù chính quyền đã nỗ lực triển khai các biện pháp cấp bách để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Từ đêm 24 đến ngày 27/9 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 25 đến ngày 26/9. Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam đã đưa ra cảnh báo lũ quét và sạt lở núi.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 2.600 hộ dân thuộc 6 huyện miền núi có nguy cơ đối diện với tình trạng bị sạt lở đất, đá cần được ưu tiên di dời. Những nơi này thường xuyên bị chia cắt khi xảy ra lũ lụt khiến người dân nơi đây lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến.