Thứ Bảy, 5/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Sửa giả
Tin tức cập nhật liên quan đến Sửa giả
Đã khởi tố bị can với 10 đối tượng liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 10 đối tượng liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup.
Chính phủ
Khi tội ác có tổ chức
Hàng giả không chỉ xuất hiện trong hàng tiêu dùng thông thường mà còn nhập sâu vào y tế – lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Thủ đoạn sản xuất và kinh doanh thuốc giả, sữa kém chất lượng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc ngày càng tinh vi, có tổ chức, lợi dụng kẽ hở quản lý để trục lợi bất chấp đạo lý.
Đề nghị tăng mức phạt đối với sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm có chất cấm
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, tăng nặng mức phạt xử phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm có chất cấm.
Đáng sợ thực phẩm 'bẩn'
Những vụ án xôn xao dư luận liên quan đến sữa giả, thuốc giả gây hại cho người tiêu dùng và bệnh nhân còn chưa lắng xuống, thì xã hội lại phải thêm lo lắng bởi hàng loạt vụ việc thực phẩm “bẩn” mới bị phanh phui. Dĩ nhiên rồi, làm sao có thể yên tâm khi rất nhiều loại thực phẩm là nguyên liệu đầu vào cho bữa ăn hàng ngày bị phát hiện có chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe? Thật đáng sợ khi mà giờ đây người ta thậm chí phải cân nhắc trước mỗi bữa ăn để không bị nhiễm độc từ thực phẩm “bẩn”.
Xử phạt Quang Minh và Vân Hugo, yêu cầu Meta, Google, TikTok phải gỡ quảng cáo sữa giả
Ngày 5/5, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Minh (biên tập viên Quang Minh) và bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Vụ "sữa giả, thuốc giả và giá đỗ ngâm hóa chất" gây bức xúc xã hội
Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Các vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả và giá đỗ ngâm hóa chất, gây bức xúc xã hội và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả
Thủ tướng yêu cầu không để bỏ lọt các trường hợp vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
TP Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 2.650 hộp sữa các loại vì vi phạm nhãn mác, xuất xứ
Sở Công thương TP Hồ Chí Minh tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, sau khi xuất hiện thông tin có hàng trăm loại sữa giả được phát hiện đang buôn bán tràn lan trên thị trường gây bức xúc trong dư luận.
Cử tri và Nhân dân lo lắng về tình trạng “sữa giả”, “thuốc giả”, “thực phẩm kém chất lượng”
Ngày 23/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án sữa giả
Tối 22/4, Bộ Công an thông tin chính thức về đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, cùng danh sách các loại sữa giả, sữa nghi giả đang trong quá trình điều tra xử lý.
Vụ sữa giả 500 tỷ đồng: Cần sớm bổ sung quy định pháp lý
Vụ việc hai doanh nghiệp sản xuất, phân phối sữa giả với quy mô gần 500 tỷ đồng bị triệt phá mới đây đã đặt ra vấn đề về các quy định pháp lý cần hoàn thiện, bổ sung...
Sau sữa giả lại đến thuốc giả: Người tiêu dùng hoang mang
Vụ việc sữa giả sản xuất quy mô lớn vẫn còn đang “nóng”, thì thông tin về đường dây sản xuất thuốc giả vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá lại một lần nữa khiến người dân hoang mang. Rất nhiều băn khoăn đang được đặt ra, thuốc giả liệu có lọt vào bệnh viện hay không? Liệu có sự đùn đẩy trách nhiệm như vụ sữa giả vừa qua?
Sở Công Thương Hà Nội thông tin về vụ sản xuất sữa giả
Do không phải là đơn vị có quyền quản lý nhà nước với sản phẩm sữa do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, Sở Công Thương không tiếp nhận hồ sơ tự công bố với các sản phẩm sữa này.
Không thể 'phủi' trách nhiệm
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán gần 600 loại sữa giả.
Trách nhiệm của người nổi tiếng
Người tiêu dùng còn chưa hết bàng hoàng về vụ việc 2 doanh nghiệp sản xuất, phân phối sữa giả với quy mô gần 500 tỷ đồng vừa bị triệt phá thì lại tiếp tục câu chuyện của các nghệ sĩ nổi tiếng, biên tập viên, MC tham gia quảng cáo sữa giả. Nhiều người cảm thấy thất vọng, bất an khi thần tượng – những người họ tin tưởng lại góp phần tiếp tay quảng bá cho sản phẩm không đảm bảo...
Sữa giả, nguy hiểm thật
Vụ phát hiện đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người bệnh tiểu đường, suy thận… đang được dư luận quan tâm, nhiều người tiêu dùng lo lắng. Điều này cũng cho thấy việc buông lỏng quản lý thực phẩm hiện nay. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, gây thiệt hại kinh tế, mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Xử nghiêm, truy đến cùng trách nhiệm của các ngành liên quan
Vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa giả quy mô lớn vừa qua đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Ngọc Hoàng - Trưởng văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn luật sư Hà Nội).
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh điều tra vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.
Người dân bất an về sữa giả, vàng tăng đột biến
Ngày 17/4, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 3 khóa X, nhiều ý kiến các vị trong Đoàn Chủ tịch phản ánh tình trạng người dân lo lắng, bất an về giá vàng tăng đột biến, tình trạng sữa giả nhức nhối gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Sữa giả gây ra nguy cơ gì cho sức khỏe?
Sữa bột là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng cho trẻ, cũng như đối với người dân có nhu cầu bổ sung sức khỏe, nhưng cũng là mặt hàng dễ bị làm giả do nhu cầu tiêu dùng lớn.
“Độc tố” ẩn mình
Những ngày gần đây, việc lực lượng chức năng triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả cực lớn, với gần 600 chủng loại khác nhau đã gây chấn động dư luận. Sau cú sốc này, điều đọng lại trong dư luận không chỉ là lo lắng bất an, mà còn là câu hỏi lớn: Vì sao chuyện “động trời” này lại có thể xảy ra trong thời gian dài? Ai thực sự là người bảo vệ người tiêu dùng?
Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả
Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Trung Vương về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Xem thêm